Những đổi thay trong giáo dục, ý thức học tập đã giúp vùng đất Sính Phình hôm nay từng bước khởi sắc, vươn lên phát triển bền vững.

Nền tảng của sự chuyển mình
Sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên) bước vào giai đoạn mới với mô hình chính quyền hai cấp. Nhiều khó khăn về địa hình, dân cư, cơ sở vật chất từng là rào cản, song Đảng bộ và chính quyền xã đã xác định giáo dục là khâu đột phá, là con đường ngắn nhất để nâng cao dân trí và tạo dựng nguồn nhân lực cho tương lai.
Đến nay, toàn xã có 10 trường học với 169 lớp và 4.729 học sinh, được giảng dạy bởi 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mạng lưới trường, lớp được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng cao. Các chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đúng lộ trình, cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập được đầu tư đáng kể. Hiện toàn xã có 177 phòng học, trong đó 118 phòng kiên cố, chiếm 66,67%. Cùng với đó là 84 phòng bán trú, 36 phòng công vụ, góp phần đảm bảo điều kiện dạy – học và sinh hoạt cho thầy trò vùng cao.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được chú trọng. Nhiều giáo viên người địa phương đã được tạo điều kiện học nâng chuẩn, tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và tiếng dân tộc. Đây là yếu tố quan trọng giúp hoạt động giảng dạy ngày càng hiệu quả, gắn kết hơn với học sinh vùng dân tộc thiểu số.
Từ nỗ lực của cộng đồng đến sự lan tỏa tri thức
Sính Phình hiện duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3, đồng thời giữ vững chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Thành công này đến từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đồng lòng của người dân trong từng bản, từng thôn.
Công tác tuyên truyền, vận động “toàn dân học tập suốt đời” được triển khai sâu rộng. Các thôn bản thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa gắn với đọc sách, phổ biến kiến thức sản xuất, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Từ đó, nhận thức của người dân về học tập thay đổi rõ rệt.

Ông Vừ A Hùng, người dân địa phương, chia sẻ: “Trước đây, bà con nghĩ học chữ chỉ dành cho trẻ nhỏ. Nhưng giờ ai cũng hiểu, biết đọc, biết viết giúp mình tiếp cận thông tin, hiểu chính sách, áp dụng kỹ thuật vào làm ăn, thoát nghèo. Vì thế, người lớn tuổi trong bản cũng đã đến lớp học buổi tối với mong muốn biết được cái chữ để vận dụng vào cuộc sống”.
Không chỉ dừng ở việc học chữ, phong trào tự học, học nghề và tham gia chuyển đổi số trong đời sống được đẩy mạnh. Cán bộ xã tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ hành chính qua cổng điện tử. Đây là bước chuyển quan trọng trong nâng cao dân trí, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khi tri thức gắn liền với khả năng ứng dụng công nghệ, tiếp cận dịch vụ hiện đại.
Bà Giàng Thị Mỷ, hội viên phụ nữ nói: “Tôi học được cách sử dụng điện thoại để tra cứu giá nông sản, xem tin tức về trồng cây, nuôi gà. Mấy năm nay, gia đình tôi đã có thêm thu nhập, con cái được đi học đầy đủ hơn”.
Từ tri thức đến phát triển bền vững
Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, Sính Phình xác định giáo dục và nâng cao dân trí tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.
Song song với đó là việc gắn giáo dục với phát triển kinh tế và văn hóa cộng đồng. Các mô hình “lớp học xanh”, “thư viện thân thiện”, “câu lạc bộ đọc sách” được nhân rộng. Học sinh không chỉ học chữ, học văn hóa mà còn được tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu nghề truyền thống, du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc dân tộc.
Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm bình quân 5,3%/năm, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư trồng chè Shan tuyết, chăn nuôi, làm du lịch cộng đồng, từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa. Chính tri thức, từ học tập mà có, đã mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng đất này.
Cùng với giáo dục, chính quyền xã cũng chú trọng công tác y tế, văn hóa, thông tin và chuyển đổi số. Hệ thống truyền thanh không dây đã phủ tới 20/30 thôn bản, hạ tầng viễn thông 4G đến trung tâm 29 thôn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Cán bộ, công chức xã được tập huấn sử dụng nền tảng số, góp phần cải thiện năng lực quản lý, phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả.
Sính Phình hôm nay đã có 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia, 5 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Đây không chỉ là những con số, mà là kết quả của quá trình dài kiên trì, trong đó mỗi thầy cô, mỗi người dân đều góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.
Từ một vùng cao còn nhiều gian khó, Sính Phình đang từng bước khẳng định vị thế mới, nơi tri thức trở thành nền tảng của phát triển. Những lớp học sáng đèn trong bản, những buổi đọc sách nơi nhà văn hóa cộng đồng, hay hình ảnh cô trò đến trường giữa sương sớm… tất cả là minh chứng cho hành trình bền bỉ vươn lên bằng học tập, bằng ý chí và khát vọng đổi thay.