Hezbollah tuyên bố 2 lần 'chọc mù' Israel, bắt thóp không quân: Bộ binh thiết giáp nhận lệnh ứng chiến

Tùng Chi | 15/11/2023, 14:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, IDF đang trong trạng thái "sẵn sàng rất cao" ở mặt trận phía bắc. Mọi sự liều lĩnh sẽ phải trả giá.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tiến hành đánh giá tình hình ở biên giới Lebanon tại trụ sở Sư đoàn 146 ngày 4/11

'Bắt thóp' không quân Israel

Ngoài tấn công vào các trạm trinh sát và giám sát của Israel, theo Al Mayadeen , Hezbollah đã điều chỉnh chiến thuật để có thể vượt qua lực lượng không quân Israel, đồng thời cản trở quân đội quốc gia Do Thái thực hiện các hoạt động trên bộ qua biên giới Lebanon.

Al Mayadeen cho biết, thông tin này do kênh tin tức Channel 13 của Israel tiết lộ.

Channel 13 thừa nhận, hiệu quả của lực lượng không quân Israel nhằm chống lại các đơn vị diệt tăng của Hezbollah đã giảm trong những ngày gần đây, sau khi nhóm vũ trang ở Lebanon phát động tấn công vào các vị trí đóng quân của Israel dọc biên giới.

Đáng nói, theo kênh truyền hình này, Hezbollah đã tìm ra chiến thuật mà không quân Israel sử dụng, từ đó "bắt thóp" đối phương.

Hezbollah tuyên bố 2 lần chọc mù Israel, bắt thóp không quân: Bộ binh thiết giáp nhận lệnh ứng chiến - Ảnh 3.

Các tay súng Hezbollah trong một cuộc tập trận hồi tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Cảnh báo rắn của Israel

Trong khi đó, vào ngày 12/11, Israel một lần nữa phát đi cảnh báo về hành động thù địch gia tăng của Hezbollah khi gây thương vong cho dân thường trong một cuộc tấn công tên lửa xuyên biên giới.

Người phát ngôn của quân đội Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari - cho biết, lực lượng không quân và pháo binh Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah và Lebanon để trả đũa, đồng thời nhấn mạnh nhóm vũ trang này và chính phủ Beirut phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động thù địch nhằm vào Israel.

"IDF tập trung vào Gaza nhưng chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng rất cao ở mặt trận phía bắc. Người dân Lebanon sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh này" - Ông Hagari nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant thì lưu ý rằng, phần lớn sức mạnh của Lực lượng Không quân Israel đang được phân bổ cho vùng biên giới với Lebanon.

"Các phi công của chúng tôi đang ngồi trong buồng lái, mũi máy bay hướng về phía bắc.

Chúng tôi có đủ việc phải làm ở phía nam, nhưng Lực lượng Không quân hướng về phía bắc và sức mạnh của họ rất lớn.

Các hành động khiêu khích đã trở thành hành động thù địch ở mặt trận phía bắc và Hezbollah đang đùa với lửa. Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi cũng có thể làm ở Beirut" - Ông Gallant nói.

https://soha.vn/hezbollah-tuyen-bo-2-lan-choc-mu-israel-bat-thop-luc-luong-khong-quan-su-doan-146-nhan-lenh-ung-chien-20231114223324951.htm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hezbollah tuyên bố 2 lần 'chọc mù' Israel, bắt thóp không quân: Bộ binh thiết giáp nhận lệnh ứng chiến