Quân đội Israel ngày 22/4 thông báo đã giáng đòn không kích nhằm vào địa điểm lực lượng Hezbollah sử dụng để phóng tên lửa đất đối không bắn rơi máy bay không người lái (UAV) tối tân của Israel.
Sau khi Hezbollah tấn công một căn cứ kiểm soát không lưu ở miền bắc Israel, quân đội Israel cảnh báo “một cuộc chiến nữa” với lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho thấy Israel sẽ “khó thành công” trong cuộc xung đột hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon.
Nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) cho biết đã phóng hơn 60 quả rocket vào một căn cứ quân sự của Israel để đáp trả vụ một phó lãnh đạo cấp cao Hamas bị sát hại ở Lebanon.
Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah ngày 3/1 tuyên bố tổ chức không ngại xung đột với Israel và bất cứ hành động tấn công Lebanon nào của Israel sẽ bị đáp trả một cách áp đảo.
Tổng thống Biden đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không triển khai một cuộc tấn công phủ đầu vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng, báo Wall Street Journal đưa tin ngày 24/12.
Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Mỹ nhằm kiềm chế xung đột ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói có thể sớm mở mặt trận thứ hai ở phía Bắc để đẩy Hezbollah ra xa biên giới.
Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza, hôm qua (3/12), quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza.
Nhà Trắng vừa công bố thông tin tình báo được giải mật gần đây, trong đó nói rằng lực lượng quân sự tư nhân Wagner đang chuẩn bị cung cấp năng lực phòng không “cho Hezbollah hoặc Iran”.
Hôm qua (18/11), giữa quân đội Israel và Lực lượng Hezbollah tại Lebanon, chứng kiến bước leo thang mới khi quân đội Israel lần đầu tiên không kích vào cơ sở kinh tế nằm sâu bên trong lãnh thổ Lebanon.