Sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, Khu di chỉ Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà Nội) đang được khai quật, di dời để trả mặt bằng thi công dự án đường Vành đai 3,5 (từ Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 32).
Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32) là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 1.795 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm đại diện chủ đầu tư.
Dự án dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay vẫn chưa về đích.
Ghi nhận của PV ngày 16/7, đoạn 1 từ Đại lộ Thăng Long đến cầu Hậu Ái hiện đã cơ bản hoàn thành mặt đường, vỉa hè, trồng cây xanh.
Đoạn 2 từ cầu Hậu Ái đến nút giao Quốc lộ 32, nhiều đoạn tuyến vẫn dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Các hạng mục mặt đường, vỉa hè đang được thi công trở lại sau thời gian dài gián đoạn.
Đoạn 3 khu vực nút giao với Đại lộ Thăng Long vẫn đang thi công dang dở với mặt bằng chưa được giải tỏa. Nút giao này dự kiến có tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, gồm hầm chui và các đường nhánh kết nối.
Một trong những nguyên nhân chính khiến tuyến đường chậm tiến độ nhiều năm là vấn đề giải phóng mặt bằng. Trong phạm vi thực hiện dự án tuyến đường Vành đai 3,5 (từ Đại lộ Thăng Long đến QL32), có khoảng 6.000 m2 của Di chỉ Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).
Sau hơn 7 năm, được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, khu Di chỉ Vườn Chuối đã được cho phép khai quật.
Hiện khu vực được di dời và dự kiến việc khai quật, di dời di chỉ này hoàn thành trong quý I/2025.
Hiện, những ống cống bê-tông chặn ngang giữa đường tránh cho các phương tiện đi qua khu vực dự án chưa hoàn thiện để đề phòng tai nạn song nhiều người dân vẫn cố tình đi vào.
Nhiều hạng mục lắp đặt biển báo, hệ thống chiếu sáng, thoát nước... đang được hoàn thiện.
Dự kiến, toàn tuyến thông xe kỹ thuật trong năm 2025.
Theo thiết kế, dự án có chiều dài 5,6 km, tốc độ tối đa 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60 m. Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng giảm bớt gánh nặng giao thông cho đường Vành đai 3 và góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực phía Tây Thủ đô.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết "Sức mạnh của đoàn kết" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau 49 năm, địa danh Sài Gòn chính thức gắn lên trụ sở một cơ quan hành chính cấp phường ở TP.HCM, trụ sở phường Sài Gòn được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 2024.
(GDTĐ) - UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định đổi tên ba trường trung học phổ thông trên địa bàn nhằm tránh trùng lặp với các trường có cùng tên tại TP Hải Phòng, trong bối cảnh quá trình hợp nhất hành chính giữa hai địa phương đang được triển khai.
(GDTĐ) - Ngày 29/6, gần 800 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã quy tụ tại TP Đà Nẵng để tham dự Vòng thi khu vực miền Trung của Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 31 – năm 2025.
Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo, cán bộ, công chức phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, xóa bỏ những “lối mòn truyền thống”, tư tưởng “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Muốn như vậy, cán bộ, công chức trước hết phải nhận thức sâu sắc tính khẩn trương, kịp thời của yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Từ cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, học sinh từ mọi miền Tổ quốc đã tạo nên nhiều bài viết, tranh vẽ bày tỏ tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết "Sức mạnh của đoàn kết" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
(GDTĐ) - Ngày 29/6, gần 800 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã quy tụ tại TP Đà Nẵng để tham dự Vòng thi khu vực miền Trung của Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 31 – năm 2025.
Để thực hiện chính quyền hai cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố 32 thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 14 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã, có hiệu lực từ ngày mai (1/7).