Hiện trạng khu vực đang được xây dựng tuyến metro dài 11 km, trị giá 2 tỷ USD, nối trung tâm TP. HCM với khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất
Bài và ảnh: Quỳnh Hương•21/05/2024 07:42
Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã giải phóng mặt bằng được 99,6% và đang thi công những hạng mục đầu tiên về di dời, tái lập hệ thống cấp thoát nước.
Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài hơn 11km với mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, có điểm đầu tại nhà ga Bến Thành (quận 1) và điểm cuối tại depot Tham Lương (quận 12). Dự án được khởi công vào năm 2010, nhưng đến nay mới vừa thực hiện những giai đoạn đầu - gói thầu kỹ thuật. Trên hình là ga Bến Thành, nơi sẽ là điểm đầu của tuyến Metro số 2.
Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của tuyến Metro số 2 là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, ở giai đoạn 1, tuyến đường sắt sẽ đi qua địa bàn 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Trong đó, tổng diện tích giải tỏa hơn 25,1 ha, 603 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án hơn 4.350 tỷ đồng.
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR), các quận cơ bản đã hoàn tất thủ tục ban hành Quyết định bồi thường 584/586 trường hợp, đạt 99,6%. Riêng quận 1, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú đạt 100%. Trong ảnh là Trường THCS Tân Bình (Q. Tân Bình), 1 trong 9 nơi xây nhà ga ngầm của dự án Metro số 2.
Được biết, các hộ còn lại thuộc địa bàn quận 3 đang được tích cực vận động bàn giao mặt bằng. Theo quan sát, căn nhà 360 nằm tại đường Cách mạng tháng 8 (quận 3) hiện vẫn còn người dân sinh sống.
Đa phần, các mặt bằng sau khi bàn giao đều đã thi công tháo dỡ. Một số ít, đang trong tình trạng bị bỏ hoang.
Phía đường Cách mạng tháng 8 (quận Tân Bình), dự án Metro số 2 đã hoàn thành “dẹp đường” để thi công những gói thầu đầu tiên của tuyến. Đó là 3 gói thầu về việc di dời, tái lập công trình cấp nước, thoát nước, biển báo, đèn tín hiệu giao thông từ Bến Thành đến ga S6.
Trên hình là gói thầu XLTN1 thi công di dời – tái lập công trình thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ đoạn đào hở từ Bến Thành đến ga S6 (ga Phạm Văn Hai).
Công trình thi công được che chắn bởi những khối lô cốt dựng từ hàng rào thép và mái tôn đang ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trong ảnh người dân di chuyển qua con hẻm hẻm 188 (quận Tân Bình) chỉ rộng khoảng 1 m. chị Hồng Ánh (21 tuổi, ngụ tại quận 10) cho biết hẻm nhà chị còn bị chặn hoàn toàn khiến chị phải tìm đường mới để về nhà.
Hàng rào tôn quây kín dọc hành lang tuyến đường khiến công việc kinh doanh của tiểu thương bị ảnh hưởng. Nhiều hộ kinh doanh trên tuyến đường cho biết họ rất mong dự án thi công nhanh chóng và thực hiện tháo dỡ hàng rào lô cốt, tái lập mặt đường.
Theo dự kiến, tuyến Metro số 2 sẽ hoàn thành vào năm 2030. Đây là dự án được được kỳ vọng giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến. Đồng thời, giúp giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía tây bắc và ngược lại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, quy chế và kỹ năng làm bài trước Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ôn tập, hướng dẫn đăng ký dự thi và tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12.
Bộ Giáo dục Tài chính Trung Quốc mới đây thông báo nước này sẽ phân bổ 45,8 tỷ NDT, tương đương 6,7 tỷ USD, cho lĩnh vực giáo dục mầm non trong năm 2026, tăng 38% so với năm trước.
Không chỉ để lại dấu ấn trên đường quan lộ, Hương cống Nguyễn Huy Tựu còn là người khai sáng văn phái Trường Lưu, đặt nền móng học thuật rực rỡ nhất triều Lê, được hậu thế và các triều đại tôn phong Phúc thần.
Từ ngày 15/5, quy định mới về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với một số nhóm học sinh.
Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026 - 2027.
Trong tháng 5, nhiều chính sách mới liên quan tới giáo viên có hiệu lực, như giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng, áp dụng chuẩn năng lực số mới.
Những cuộc tranh luận đầy trăn trở về phương thức tuyển sinh đầu cấp năm nay của Hà Nội nhắc tôi nhớ chân lý giản đơn: không một điều kiện nào lại có sức nặng định đoạt tương lai của một đứa trẻ hơn là năng lực và tâm đức của người thầy.
Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026 - 2027.
Nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, quy chế và kỹ năng làm bài trước Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ôn tập, hướng dẫn đăng ký dự thi và tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12.
Từ ngày 15/5, quy định mới về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với một số nhóm học sinh.