Máy bay cường kích A-37 DragonFly được trưng bày trong sân bảo tàng đang phai màu sơn. Đây là loại máy bay ném bom hạng nhẹ được quân đội Mỹ sử dụng ở miền Nam Việt Nam từ năm 1967. Trong chiến tranh, hơn 500 cường kích A-37 đã được đưa sang Việt Nam tham chiến, trong đó hơn 200 chiếc bị bắn hạ.
6/7 chiếc xe tăng trưng bày tại đây bị rỉ sét nghiêm trọng. Do tình trạng quản lý chưa tốt nên nhiều hiện vật bị vẽ bậy, bôi bẩn.
Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành phục dựng, sơn mới một chiếc pháo tự hành.
Pháo tự hành tầm xa M107 cỡ nòng 175 mm do Mỹ sản xuất vừa được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tân trang bằng cách sơn lại màu để bảo quản. Đây là loại pháo cỡ nòng lớn nhất có tên Sấm Sét hay Vua Chiến Trường từng được quân đội Mỹ sử dụng ở chiến trường miền Nam Việt Nam.
Các xe tăng bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc mất các bộ phận như cần cẩu, xích…
Những chiếc xe tăng anh dũng trên chiến trường xưa kia nay chịu sự ảnh hưởng lớn của mưa nắng, sương gió.
Nơi này không khác hình ảnh một "nghĩa địa" máy bay, vũ khí, gần như ít được quan tâm, bỏ hoang hóa giữa trời mặc nắng mưa.