Cầu Lạc Quần 2 nằm trên tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển nối huyện Trực Ninh và Xuân Trường.
Vị trí xây dựng cầu Lạc Quần 2 trên đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển.
Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển được HĐND tỉnh Nam Định quyết nghị chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 2/12/2021; UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 với tổng mức đầu tư là 5.995 tỷ đồng. Công trình có quy mô đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/giờ, nền đường rộng 39m, mặt đường 8 làn xe, kết cấu mặt đường cấp cao A1. Dự án đường này đang xây dựng cầu vượt sông Ninh Cơ cạnh cầu Lạc Quần hiện hữu, nối các huyện Trực Ninh và Xuân Trường.
Dự án đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển giữ nguyên cầu Lạc Quần cũ, xây dựng mới 1 đơn nguyên có chiều rộng 17 m ở bên phải cầu cũ (về phía hạ lưu sông Ninh Cơ).
Theo ghi nhận, hiện cầu Lạc Quần 2 đã xây dựng các trụ cầu hai bên bờ sông Ninh Cơ, khu vực giữa sông hiện mới bắt đầu xây dựng.
Bên phía huyện Xuân Trường, dầm cầu Lạc Quần 2 đang được lắp đặt. Phần đường dẫn lên cầu kết nối với nút giao QL21A - DT489 cũng đang xây dựng.
Cầu mới và đường dẫn sẽ mở rộng quốc lộ 21A qua các huyện Trực Ninh và Xuân Trường.
Cầu Lạc Quần 2 có tim cầu cách tim cầu cũ khoảng 20 m. Cầu gồm 13 nhịp, rộng 17 m, chiều dài cầu là 508 m.
Bên phía huyện Trực Ninh, các trụ cầu cạn hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Dự án này hiện đang gấp rút thi công hoàn thiện khớp nối với phần đường bộ.
Hình ảnh khu vực đường dẫn lên cầu tiếp giáp với quốc lộ 21A.
Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đường đi qua 5 huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường và Giao Thủy có tổng chiều dài khoảng 24,66 km. Về tiến độ thi công, đến nay 3 gói thầu đều đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn người dạy nghề, trong đó điểm đổi mới cốt lõi là chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế của người dạy nghề.
Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn người dạy nghề, trong đó điểm đổi mới cốt lõi là chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế của người dạy nghề.
Từng "không theo kịp bạn bè" khi rẽ từ chuyên Sinh sang Hóa, Phương Anh đã lội ngược dòng để giành học bổng tiến sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ở tuổi 22.