Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022

Thế Đại | 02/10/2022, 20:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Những hình ảnh ấn tượng về Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình) trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Sáng 2/10 đã diễn ra chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22. Đó là màn so tài kịch tính giữa 4 thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình) - Nhất Quý I, Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) - Nhất Quý II, Bùi Anh Đức - THTP chuyên Sơn La (Sơn La) - Nhất Quý III và Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) - Nhất Quý IV.

Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ.

olympia-3000.jpg
Mở đầu trận chung kết là tiết mục của ca sĩ Đức Phúc.
olympia-3047.jpg
Thí sinh Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).
olympia-3053.jpg
Thí sinh Bùi Anh Đức - THTP chuyên Sơn La (Sơn La).
olympia-3042.jpg
Thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).
olympia-3135.jpg
Thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình).
olympia-3116.jpg
Vòng nguyệt quế sẽ thuộc về người chiến thắng trong cuộc đua chung kết.
olympia-3155.jpg
Chiếc vòng tay màu vàng biểu tượng của huy chương vàng, màu của lúa vàng được thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn.
olympia-3061.jpg
Các thí sinh với tâm thế sẵn sàng bước vào vòng thi đầu tiên - vòng thi khởi động.
olympia-3200.jpg
olympia-3213.jpg
olympia-3210.jpg
Những màn rượt đuổi điểm số giữa các thí sinh ngay từ vòng đầu tiên.
olympia-3275.jpg
Thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng bấm chọn trả lời Chướng ngại vật ngay sau câu hỏi đầu tiên. Đáp án Đình Tùng đưa ra cho từ khóa 16 chữ cái là Phát triển bền vững. Rất tiếc, đáp án này không chính xác và Đình Tùng đã phải dừng phần chơi Vượt chướng ngại vật của mình ở đây.
olympia-3311.jpg
Các câu hỏi Vượt chướng ngại vật đã không khỏi làm khó các thí sinh.
olympia-3328.jpg
Kết thúc 4 câu hỏi, cả Nguyên Sơn và Anh Đức đều bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, song chỉ có Nguyên Sơn trả lời đúng Chướng ngại vật của cuộc thi hôm nay là Tiêu lệnh chữa cháy.
olympia-3346.jpg
Thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ là người đầu tiên tham gia phần thi Về đích. 
olympia-3360.jpg
Nguyên Vũ chọn gói 60 điểm và chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Nam sinh Thái Bình mang về cho mình thêm 20 điểm. Tổng số điểm Nguyên Vũ có được hiện tại là 175 điểm.
olympia-3431.jpg
Vũ Nguyên Sơn là thí sinh thứ 2 chinh phục phần thi Về đích. Nguyên Sơn chọn gói câu hỏi 20-30-20. Tuy chỉ trả lời được câu hỏi cuối cùng nhưng Nguyên Sơn đã sáng suốt khi chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi này và vươn lên vị trí thứ 2 với 170 điểm.
olympia-3504.jpg
Bùi Anh Đức chọn 2 câu 30 điểm và 1 câu 20 điểm. Đáng tiếc là cả ba câu hỏi nam sinh đều không đưa ra đáp án chính xác. Anh Đức về chỗ với 75 điểm.
olympia-3565.jpg
Đình Tùng là thí sinh cuối cùng về đích. Nam sinh chọn 3 câu hỏi 30 điểm nhưng chỉ trả lời được 1 câu hỏi.
olympia-3644.jpg
Nhờ trả lời  được câu hỏi Về đích của Đình Tùng, Đặng Lê Nguyên Vũ đã nâng số điểm của mình lên 205. 
olympia-3478.jpg
olympia-3018.jpg
Các khán giả trong trường quay hồi hộp đợi công bố từ ban tổ chức.
olympia-3657.jpg
Đặng Lê Nguyên Vũ đã trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.
olympia-3728.jpg
olympia-3740.jpg
Với chiến thắng tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ nhận được chiếc vòng nguyệt quế danh giá cùng giải Nhất trị giá 40.000 USD. 
olympia-3834.jpg
Trong khi đó, thí sinh Vũ Nguyên Sơn về Nhì với kỷ niệm chương và phần thưởng trị giá 100.000.000 đồng. 
olympia-3849.jpg
Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm về với tỉnh Thái Bình mà còn trở thành Nhà vô địch đầu tiên của tỉnh này.
Bài liên quan
Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế Olympia 2022
Đặng Lê Nguyên Vũ đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình ảnh Đặng Lê Nguyên Vũ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022