Hồ Gươm sẽ lột xác với diện mạo mới: Dành khu đất nghìn tỷ làm không gian công cộng, xuất hiện nhiều công trình siêu sang
Bài và ảnh: Hùng Cường•25/04/2025 11:38
Không chỉ được dành khu đất hơn 2 ha, trị giá hàng nghìn tỷ đồng làm không gian công cộng, trái tim của Thủ Đô còn đang dần xuất hiện những bất động sản hàng hiệu, khách sạn 6 sao.
Thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiều hành động mạnh mẽ để cải tạo, chỉnh trang không gian công cộng quanh hồ Gươm. Trong đó tiêu biểu là di dời một số cơ quan, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm, phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập, cải tạo lại vườn hoa Lý Thái Tổ.
Khu vực sẽ phá bỏ và di dời (màu vàng) có diện tích 2,14 ha. Theo bảng giá đất mới nhất của Hà Nội, khu vực này có giá lên tới 695 triệu đồng/m2; còn giá thực tế có thể lên tới một tỷ/m2. Vì vậy, khu đất này có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trụ sở Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
Khu vực này có 12 cơ quan, tổ chức sẽ được chuyển địa điểm mới. Cụ thể là Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực và Ban Tiếp công dân thành phố.
Bên cạnh đó, khu vực phía đông hồ Gươm có 35 hộ dân. Do sở hữu mặt tiền đắc địa, có tầm view hướng ra hồ Hoàn Kiếm, nơi đây thuận lợi cho việc kinh doanh.
Tòa nhà “Hàm Cá Mập” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được phá dỡ để mở rộng không gian công cộng. Khu đất sau khi phá dỡ sẽ được quy hoạch thành quảng trường công cộng, kết nối phố Hàng Gai, Cầu Gỗ, và mép Hồ Gươm.
Bên cạnh đó, vườn hoa Lý Thái Tổ cũng nằm trong dự án cải tạo nhằm chống xuống cấp và nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa khu vực Hồ Gươm. Dự án bao gồm chỉnh trang ba khu vực chính: Khu khánh tiết với cột mốc Km0 tại sân trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, khu nhà Kèn được quy hoạch lại cây xanh, và khu công viên vườn hoa với hệ thống nhạc nước.
Không gian vườn hoa sẽ mở rộng, kết nối các phố Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng, đồng thời lát đá, thay cây bóng mát, và bổ sung chiếu sáng hiện đại. Công trình dự kiến khởi công trong tháng 4 và sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay.
Cùng với các dự án cải tạo, quanh hồ Gươm sẽ xuất hiện nhiều công trình siêu sang. Tiêu biểu là tòa nhà mới của Tập đoàn BRG - khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội - tọa lạc tại 22-32 Lý Thái Tổ, ngay cạnh Hồ Gươm, là một điểm nhấn sang trọng tạo ra diện mạo mới của khu vực bờ hồ.
Với diện tích hơn 2.800 m², công trình gồm 100 phòng khách sạn hạng sang, spa, trung tâm thể dục, bể bơi, và không gian sự kiện. Khi hoàn thiện đây sẽ là một trong 5 khách sạn có quy mô, đẳng cấp 6 sao tại Thủ đô.
Bên cạnh đó, đối diện Tràng Tiền Plaza là The Grand Hanoi, tọa lạc tại 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng là khu căn hộ siêu sang do Masterise Homes phát triển, chỉ cách Hồ Gươm 100 m, nâng cao thẩm mỹ chung của khu vực.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2025-2026.
"Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính là một chủ trương mang tính đột phá." Đây được xem là giải pháp chiến lược để các trường chủ động thích ứng trước biến động nhanh của thị trường lao động dưới tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
TP. Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai xây mới, nâng cấp trường học cho 6 xã biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.
Là trung tâm kinh tế của khu vực Nam Lào, Champasak là tỉnh có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc từ nhiều thế hệ. Gắn liền với sự hiện diện ấy, công tác dạy và học tiếng Việt tại đây từ lâu đã trở thành cầu nối quan trọng, vừa giúp con em người Việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ, vừa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.