Hố sụt sâu hơn 1m bất ngờ xuất hiện trên phố Hà Nội
•12/08/2025 17:59
Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân xuất hiện một số sụt trên phố Nam Đồng, Hà Nội. Người dân cho biết ban đầu hố nhỏ nhưng sau khi một chiếc ô tô đi qua thì hố sụt nở rộng, sâu hơn 1m.
Trưa 12/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại phố Nam Đồng (đoạn đối diện số 62 Nam Đồng, phường Đống Đa, Hà Nội), một hố sụt sâu khoảng hơn 1m, miệng rộng khoảng 25cm bất ngờ xuất hiện trên đường. Bên dưới lòng hố có hiện tượng rỗng kiểu hàm ếch.
Hố sụt sâu hơn 1m bất ngờ xuất hiện trên phố Nam Đồng chiều 12/8. Người dân cắm biển cảnh báo các phương tiện tránh hố sụt (Ảnh: Trần Thanh).
Bà N.T.L. (ở phường Đống Đa) - sống đối diện khu vực xảy ra hố sụt - cho biết, hố sụt xuất hiện lúc 13h cùng ngày khiến nhiều người lo lắng khi di chuyển qua đây.
"Hố sụt này ban đầu chỉ bé bằng nắm tay, xuất hiện cách đây gần 2 hôm và người dân đã mang một cục gạch để đè lên miệng hố. Tuy nhiên tới chiều nay, khi một chiếc ô tô di chuyển qua thì miệng hố bất ngờ nở rộng và sụt sâu làm rơi cả cục gạch xuống.
Khi ấy có một phụ nữ đi xe máy suýt bị lao vào miệng hố, nhưng kịp thời tránh được", bà L. kể.
Miệng hố rộng khoảng 25cm, bên dưới có dấu hiệu sụt lan rộng (Ảnh: Trần Thanh).
Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, nghiên cứu biện pháp xử lý hố sụt nêu trên.Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm. Hiện đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 22/11, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Một ngày làm học sinh trường chuyên Trần Văn Giàu” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút hơn 1.400 học sinh bậc Trung học Cơ sở trong tỉnh tham gia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường học tập tại ngôi trường chất lượng cao của tỉnh.
Từ năm 2027, bác sĩ tốt nghiệp đại học sẽ chưa được hành nghề khám chữa bệnh ngay mà phải vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức.
Từ 16-22/11, Đoàn Việt Nam do PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu thăm, làm việc và tham gia Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) đặt AI làm động lực tăng trưởng nhanh, bền vững, bảo đảm chủ quyền số quốc gia, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý minh bạch, an toàn và trách nhiệm, ứng phó các tác động xã hội do AI mang lại.
Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu đã trở thành một loại tài nguyên chiến lược mới, cách thức chúng ta khai thác và phân phối tài nguyên này quyết định trực tiếp chất lượng quản trị quốc gia. Và ở trung tâm của sự thay đổi đó là một khái niệm tưởng như chỉ thuộc về giới lập trình: API.
Bộ Giáo dục cho rằng chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là "đào tạo - hành nghề", không cấp văn bằng như thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng nhiều chuyên gia Y tế không đồng tình.