Học phí trường Đại học Hàng hải tăng áp lực lên sinh viên

28/04/2023, 15:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo nghị quyết Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa thông qua, học phí hệ đại trà và hệ Quốc tế đều tăng gần 120 nghìn đồng đến gần 500 nghìn đồng/tín chỉ.

Theo Nghị quyết vừa được đơn vị này thông qua ngày 21/4, học phí các chương trình học của Đại học Hàng hải Việt Nam dự kiến tăng từ năm học 2023-2024.

Cụ thể, theo lãnh đạo nhà trường, nếu năm học 2021-2022, mức học phí hệ cơ bản khoảng 315.000 đồng/1 tín chỉ thì theo nghị quyết vừa thông qua, hệ này có mức học phí 471 nghìn đồng/1 tín chỉ.

Đối với hệ Quốc tế, mức học phí mỗi tín chỉ sẽ gấp 3 lần so với hệ cơ bản.

Cụ thể ở hệ Quốc tế, với các học phần tiếng Việt, nếu năm 2023 sinh viên phải đóng 630.000 đồng/tín chỉ, các môn học bằng tiếng Anh là 945.000 đồng/tín chỉ, thì năm học tới đây, sinh viên sẽ phải đóng học phần tiếng Việt sẽ là 942.000 đồng/tín chỉ và học phần tiếng Anh là 1.413.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên kêu áp lực vì Trường ĐH Hàng hải dự kiến tăng học phí - 1

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Ảnh: T.L).

Theo phân tích của một sinh viên, thí dụ bình quân một học kỳ của sinh viên hệ Quốc tế khoảng 16 tín chỉ thì các em phải chi gần 7,6 triệu đồng tiền học phí, mức khá cao so với các thành phố khác.

Cũng theo sinh viên này, việc nhà trường tăng từ 945 nghìn đồng/tín chỉ lên tới 1.413 nghìn đồng/ tín chỉ thì chưa hợp lý.

Nếu tính trung bình một học kỳ mỗi sinh viên khoảng 18-20 tín chỉ, đây là con số không hề nhỏ với đa số sinh viên đang học của hệ này.

Do đó, em và nhiều sinh viên đều mong muốn nhà trường tính toán để có mức tăng học phí hợp lý.

M.H, một sinh viên vừa ra trường cho biết, nhà trường thông báo trả lại phần chênh lệch học phí đã tăng vào học kỳ sau nhưng năm nay em đã ra trường thì nhà trường giải quyết thế nào?

Trao đổi với báo chí ngày 28/4, PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, việc tính toán tăng học phí đã được thực hiện từ năm ngoái.

Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về việc ngừng tăng học phí năm đó để chia sẻ với người học vì dịch Covid-19, nhà trường đã tạm ngưng và sẽ hoàn trả phần chênh lệch đã tăng vào các học kỳ sau.

Trên trang Confession của nhà trường (diễn đàn của sinh viên - PV) cũng đăng tải thông tin trả lời sinh viên về vấn đề này.

Theo đó, ngày 9/3/2023, nhà trường đã có công văn về việc hoàn trả học phí sẽ áp dụng với các em sinh viên đã hoàn thành chương trình học, không còn học ở trường,

Đối với đối tượng là sinh viên đang tiếp tục học tập, sẽ được nhà trường giảm trừ vào học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Trả lời câu hỏi của báo chí, PGS.TS Nguyễn Minh Đức cho rằng, nhà trường đã có đề án, được tính toán cụ thể từ năm ngoái và hoàn toàn dựa trên quy định của pháp luật.

Nghị quyết lần này đã được nhà trường cân nhắc kỹ để thông qua nhưng chưa phải là thông báo chính thức về việc tăng học phí.

Mức học phí chính thức cho năm học 2023-2024 sẽ được nhà trường quyết định trong thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Minh Đức, Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 chỉ quy định về việc giữ nguyên mức học phí ổn định trong năm học 2022-2023 như năm học trước đó.

Còn đối với năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục sẽ phải dựa vào hướng dẫn mới khác để thu và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù vậy, Phó hiệu trưởng này cho rằng, từ năm 2020, nhà trường đã là đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Do đó, việc tăng học phí trong các năm học tới là xu thế tất yếu theo lộ trình tự chủ để đảm bảo duy trì, phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng của nhà trường.

Bài liên quan
Nam sinh Đại học Hàng hải rơi từ tầng 8 tử vong
Tại trường Đại học Hàng hải vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 8 tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học phí trường Đại học Hàng hải tăng áp lực lên sinh viên