Khoa học - công nghệ

Học sinh Hà Nội giành ngôi Á quân ISEF với dự án xử lý môi trường

15/06/2025 13:37

Nhóm học sinh đến từ Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2025.

Giành giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia, dự án của học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) được Bộ GD&ĐT lựa chọn tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2025 và xuất sắc giành giải Nhì.

Vinh dự của Giáo dục Thủ đô

Với dự án mang tên “Vật liệu oxy hóa hiệu năng cao lithium vanadium oxide ứng dụng xử lý môi trường”, nhóm học sinh Đỗ Hà Phương và Nguyễn Đức Thái đến từ Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2025.

Thông tin về dự án, Đỗ Hà Phương chia sẻ: “Mùa Hè năm 2024, em và Đức Thái cùng tham gia câu lạc bộ STEM của trường. Qua các hoạt động của câu lạc bộ, chúng em nhận thấy, pin lithium được sử dụng nhiều trong cuộc sống hiện đại với các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, ô tô. Lithium là vật liệu khá hiếm và đắt đỏ nên nếu bỏ đi thì rất phí. Chúng em đã nghĩ đến việc làm sao để tái chế được nguồn vật liệu này”.

Nguyễn Đức Thái - đồng tác giả dự án chia sẻ: “Vốn yêu thích khoa học, say mê nghiên cứu, em và Hà Phương cùng dành sự quan tâm đến pin lithium, một loại pin được sử dụng nhiều trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. Nhìn vào lượng lớn pin thải, chúng em đặt ra câu hỏi, liệu có cách nào để không chỉ giảm ô nhiễm mà còn có thể tái để bảo vệ môi trường?”.

Sau lần trao đổi đầu tiên, cả hai thống nhất ý tưởng và bắt tay nghiên cứu đề tài “Vật liệu oxi hóa hiệu năng cao Lithium vanadium oxide xử lý môi trường”. Hiểu theo cách đơn giản nhất, đề tài nghiên cứu cách thức tổng hợp một loại vật liệu để giải quyết hai vấn đề chính của xã hội hiện nay là giảm ô nhiễm pin thải, tạo ra vật liệu mới có thể xử lý ô nhiễm chất thải màu nhuộm ra môi trường.

Bắt tay vào nghiên cứu cũng như trong quá trình trao đổi, Hà Phương và Đức Thái đặt ra nhiều câu hỏi, giả thiết, tình huống. Trong đó, không ít lần 2 chị em phải điều chỉnh, thay đổi, chuyển hướng đi để bảo đảm phù hợp và áp dụng tối đa kiến thức môn học vào nghiên cứu.

“Hai chị em cùng nghĩ ra đề tài và bắt tay vào nghiên cứu từ đầu, thực hiện các thí nghiệm, cùng nhau đi thực tế, khảo sát… nên hiểu về dự án. Chúng em liên hệ với nhau thường xuyên, bất cứ lúc nào nảy ra câu hỏi hay giả thiết mới để trao đổi cho đến khi vỡ ra vấn đề mới thôi”, Hà Phương cho biết.

Theo Đức Thái, khó nhất khi thực hiện đề tài là vấn đề khá mới, ít tài liệu tiếng Việt nên cả hai phải tìm hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Hơn nữa, thời gian cho kết quả thí nghiệm lâu, có khi đến cả tuần nên mất nhiều thời gian chờ đợi.

Ngay từ vòng thi cấp thành phố, đề tài của 2 học sinh Trường THPT Việt Đức đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự gần gũi, phù hợp, vừa sức học sinh nhưng giải quyết được vấn đề thiết yếu mang tầm vĩ mô trong cuộc sống. Giành giải Nhất tại cuộc thi cấp thành phố, dự án tiếp tục đoạt giải Nhất cuộc thi cấp quốc gia và được lựa chọn tham dự ISEF năm 2025 - cuộc thi khoa học kỹ thuật lớn nhất thế giới.

Kể về hành trình nghiên cứu, Hà Phương và Đức Thái cảm thấy may mắn bởi được thầy cô Trường THPT Việt Đức khai mở, tạo điều kiện tốt nhất, từ góp ý xây dựng, định hướng đề tài, phân công giáo viên hướng dẫn đến liên hệ phòng thí nghiệm, chuyên gia để các phần nghiên cứu được hoàn thành cũng như thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần các em.

hoc-sinh-ha-noi-gianh-ngoi-a-quan-isef-2.jpg
Hà Phương và Đức Thái trong thời gian thực hiện đề tài. Ảnh: Vân Anh

Động lực thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Bà Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết, giành giải trong Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế là niềm tự hào lớn của học sinh và nhà trường. Hội thi ISEF năm nay thực hiện quy chế mới với nhiều yêu cầu và điều kiện nghiêm ngặt. Với sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Ban tổ chức quốc tế.

Có được thành tích ngày hôm nay là nhờ phong trào nghiên cứu khoa học được ra đời, duy trì và phát triển mạnh ở Trường THPT Việt Đức những năm vừa qua. Các ý tưởng nghiên cứu của học sinh xuất phát từ sự vật, hiện tượng rất đời thường như: Sản xuất pin từ khoai, tạo ra nguồn điện từ khoai, cách hứng nước mưa... và đều được thầy cô khuyến khích.

Theo bà Quỳnh, để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, điểm cốt yếu là định hướng đúng môn học cho học sinh. Ngay khi làm thủ tục nhập học lớp 10, Trường THPT Việt Đức đã họp phụ huynh, học sinh và tư vấn kỹ về các tổ hợp của nhà trường; đồng thời động viên học sinh căn cứ vào năng lực để đăng ký học các môn khoa học tự nhiên vì đó là những môn học cốt lõi của khoa học công nghệ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Phòng thí nghiệm của nhà trường luôn phát huy hết công suất. Từ lớp 10, học sinh được tham gia nghiên cứu, tìm tòi về khoa học với những sản phẩm nhỏ nhưng thú vị. Ví dụ như sản xuất pin từ khoai tây, máng hứng nước mưa, thí nghiệm dùng cỏ Ventiver xử lý nước thải... Quan điểm của nhà trường là đề tài của học sinh không cần quá cao siêu, mà gắn liền với đời sống để khích lệ niềm yêu thích, đam mê khoa học.

Cũng theo bà Nguyễn Bội Quỳnh, không chỉ tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học, học sinh THPT Việt Đức còn đa tài ở nhiều lĩnh vực khác như: Chơi các loại nhạc cụ, ca hát. Thực tế chứng minh, 2 năm liên tiếp, học sinh nhà trường đều giành ngôi quán quân Liên hoan các ban, nhóm nhạc học sinh THPT Hà Nội. Điều bất ngờ là, học sinh tham gia nhóm nhạc đều học các môn văn hóa cực “chất”.

Với cuộc thi khoa học kỹ thuật, Trường THPT Việt Đức là một trong những đơn vị tham gia nhiều nhất, từ năm 2015; từng giành nhiều giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố, quốc gia và 3 lần được Bộ GD&ĐT lựa chọn, cử đi thi quốc tế các năm 2021, 2024 và 2025. Đây là vinh dự lớn đối với nhà trường và cũng là thành quả xứng đáng của thầy trò vì những nỗ lực, say mê trong nghiên cứu, phát triển đề tài, dự án khoa học.

Tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2025, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc giành 2 giải Nhì; 1 giải Ba; 3 giải Tư và 5 giải Đặc biệt của các nhà tài trợ. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay học sinh Việt Nam đạt được kể từ khi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế từ năm 2013 đến nay.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-ha-noi-gianh-ngoi-a-quan-isef-voi-du-an-xu-ly-moi-truong-post735472.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-ha-noi-gianh-ngoi-a-quan-isef-voi-du-an-xu-ly-moi-truong-post735472.html
Bài liên quan
Đoàn học sinh Việt Nam sẵn sàng tham dự ISEF 2025
Ngày 10/5, Bộ GD&ĐT đã có buổi gặp mặt đoàn cán bộ, học sinh tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Hà Nội giành ngôi Á quân ISEF với dự án xử lý môi trường