Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh

Thế Đại | 16/03/2023, 19:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/3, Chương trình Festival Tiếng Anh ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương.

Chào mừng 50 năm kỉ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh quốc và Việt Nam - Australia, ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội tiếng Anh năm 2023 - English Festival với sự tham gia của học sinh 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận.

Đến dự có ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội; ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm... cùng Trưởng các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội và quận Hoàn Kiếm.

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 1

(Từ trái sang) Ông Trần Thế Cương -Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, ông Phạm Tuấn Long - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Ngành GD&ĐT quận.

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nhiều năm qua, ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm luôn đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, giảng dạy ngoại ngữ liên kết, thực hiện mô hình lớp học 2 ngoại ngữ như Anh Pháp, Anh Nhật, Anh Đức ở các trường TH, THCS;

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế, giáo viên mũi nhọn. Hàng năm, tổ chức các đoàn học sinh giỏi tham gia học tập, giao lưu, tham dự các kì thi Toán và Khoa học quốc tế đã gặt hái nhiều thành tích cao.

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 2

Bà Vương Hương Giang – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc Ngày hội.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Ngày hội giúp học sinh hiểu kiến thứccác nước nói tiếng Anh; sử dụng tiếng Anh giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và các nước nói tiếng Anh, ứng dụng tiếng Anh vào thực tế; hiểu rõ hơn tầm quan trọng và lợi ích việc sử dụng thành thạo tiếng Anh đối với công dân toàn cầu;

Đồng thời tạo cho các em cơ hội phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường tương tác và thực hành ngoại ngữ. Hiểu tiếng, văn hóa xứ người để các em trân trọng, nâng niu gìn giữ vẻ đẹp ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Từ đó xây dựng hình ảnh học sinh quận Hoàn Kiếm, học sinh Thủ đô hiện đại, năng động, tự tin, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, chủ động giao lưu, hội nhập cùng các quốc gia trên thế giới...”

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 3Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 4

Đại biểu tham dự Festival Tiếng Anh.

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 5
Tại Ngày hội ngôn ngữ Festival Tiếng Anh 2023, học sinh các trường đã thể hiện nhiều màn trình diễn thú vị, đặc sắc qua phần thuyết trình, đố vui, hát tiếng Anh...
Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 6Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 7
Học sinh thể hiện tài năng hội họa thông qua những bản thiết kế logo sáng tạo.
Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 8

Festival Tiếng Anh thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 9

Những gian trại được trang trí rực rỡ sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa các quốc gia nói tiếng Anh.

Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh ảnh 10

Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các hoạt động, cuộc thi trong khuôn khổ ngày hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Hoàn Kiếm thể hiện năng lực ngoại ngữ tại Festival Tiếng Anh