Học sinh trường chuyên khoe tài trong Ngày hội nhảy múa
•11/05/2025 22:26
Những học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã có dịp phô diễn năng khiếu nghệ thuật với các tiết mục nhảy đương đại, trong một sân khấu sáng tạo và nhiều cảm xúc của Ngày hội nhảy múa 2025 - sân chơi do chính các em dàn dựng, biểu diễn, thể hiện dưới lăng kính riêng biệt.
Ngay thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học, các học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ra mắt chương trình "Ngày hội nhảy múa 2025" để mở đầu cho "Ngày hội anh tài 2025" - sự kiện thường niên mang dấu ấn Amser, được tổ chức bởi chính học sinh nhà trường.
Amser biểu diễn trong Ngày hội nhảy múaQua những tiết mục tự dàn dựng và thể hiện, những học sinh trường chuyên cho thấy tình yêu, năng khiếu với nghệ thuật...... cũng như sự tự tin, từ đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, nhân văn và nhiệt huyết của tuổi trẻNgày hội nhảy múa thu hút sự tham gia của các học sinh từ 13 khối chuyên trong Trường
Các tiết mục nhảy được dàn dựng theo phong cách đương đại, thể hiện dưới lăng kính riêng biệt dựa trên chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của chương trình là sự góp mặt của Ban Giám khảo. Đây là những nghệ sĩ có chuyên môn cao, bảo đảm tính công bằng và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.Các học sinh đã mang tới những phần trình diễn có kỹ thuật, sự đầu tư công phu và cả thông điệp sâu sắc.Người xem sẽ thấy được hình ảnh của những học sinh trường chuyên không chỉ học giỏi mà còn tài năng, sáng tạo và năng động trong các chương trình ngoại khoá, hoạt động tập thểTiết mục trong chương trìnhThành viên ban tổ chức
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII, diễn ra sáng nay (8/10).
Đội ngũ kiểm định viên – lực lượng then chốt trong bảo đảm chất lượng các cơ sở giáo dục đại học – hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và mất cân đối về cơ cấu, vùng miền. Dù công tác bồi dưỡng, cấp thẻ đã có bước tiến đáng kể, song những khoảng trống về nhân lực và chuyên môn vẫn là thách thức lớn đối với tiến trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.
Các xã, phường mạnh dạn đưa cán bộ, giáo viên có năng lực về phụ trách lĩnh vực giáo dục. Vị trí nhân viên y tế có thể hợp đồng với cơ sở y tế cấp xã để làm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.
Tính đến thời điểm này, cả nước có thêm 3 trường đại học ở TPHCM đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, nâng tổng số đại học "nghìn tỷ" lên 14 trường.
Giáo dục Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII, diễn ra sáng nay (8/10).