Giáo dục

Học viện Nông nghiệp Việt Nam:Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo năm 2025

Phương Dung 16/05/2025 20:11

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và tháng Khoa học và Công nghệ VNUA 2025, chiều ngày 12/5/2025, tại Hội trường Quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Khoa năm 2025” nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên; đẩy mạnh công bố quốc tế và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, các Doanh nghiệp, Công ty có liên kết với Khoa và các nhà tài trợ cho các nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo của sinh viên. Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có sự tham dự của Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Phòng ban, Cấp ủy-Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường, Giảng viên và hơn 300 sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của khoa. Đây là hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ thường niên để sinh viên trình bày những nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi ý kiến chuyên môn với các chuyên gia, thầy cô trong Khoa.

a.png
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Khoa năm 2025

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Trọng Phương, Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh tiềm năng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Khoa. Hiện Khoa có lực lượng cán bộ, giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các địa phương. Các lĩnh vực nghiên cứu của Khoa rất đa dạng, từ quản lý đất đai, quản lý bất động sản, quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học môi trường và khoa học đất. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước, các Bộ ngành, các trường Đại học và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xác định khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Thầy cô trong khoa, các nhóm tinh hoa, nhóm NCXS, nhóm NCM trong khoa luôn tích cực xây dựng kế hoạch để triển khai các hướng nghiên cứu gắn với chuyển đổi số, công nghệ 3S (GIS, RS, GPS) để áp dụng được các kết quả vào thực tiễn của ngành Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp Nhà nước, Bộ, tỉnh; các sản phẩm công nghệ; bài báo khoa học có uy tín trong nước, quốc tế trong danh mục WoS/ISI/Scopus mà còn thể hiện ở sự lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn khoa, từ giảng dạy, học tập đến thực tiễn chuyển giao công nghệ của các Thầy cô, các nhà khoa học. cán bộ viên chức cũng như các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các em sinh viên của Khoa. Hàng năm khoa đã công bố trung bình mỗi năm 70 - 75 bài báo trong nước, khoảng 20-25 bài báo trên các tạp chí quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus. Đặc biệt năm 2024, Khoa có 89 bài báo trong nước và 36 bài báo quốc tế có uy tín

Giai đoạn vừa qua, Thầy cô trong Khoa Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham gia đấu thầu và triển khai tổng số 48 đề tài, dự án KHCN các cấp: 1 đề tài cấp nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài địa phương, 2 đề tài IFS của Thụy Sỹ, 5 dự án Hợp tác quốc tế, 24 đề tài cấp Học viện trọng điểm và cấp học viện. Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế của khoa cũng rất phong phú và đa dạng. Giai đoạn 2020-2025 đã có 02 đề tài IFS của Thuỵ sĩ, 05 dự án Hợp tác quốc tế được ký kết và thực hiện. Ban chủ nhiệm khoa đã tích cực mời các chuyên gia nước ngoài từ Đức, Ba Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Ireland, Thái Lan, Phillippines… đến trình bày, hoặc tham dự các buổi tọa đàm và seminar quốc tế.

Ban chủ nhiệm khoa cũng rất tích cực trong việc kết nối và đã ký kết 04 MOU với các khoa, các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như Khoa Nông nghiệp của ĐH Chiang Mai, Thái Lan; Khoa Nông nghiệp của ĐH Yagamata, Nhật Bản; Khoa Địa lý, ĐH LMU Munich và Viện Địa lý, ĐH Hildshiem, CHLB Đức. Đây là cơ sở để các giảng viên trong khoa có cơ hội trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học trong 5 năm tới giữa 2 bên.

Giai đoạn vừa qua, thầy cô trong Khoa đã tích cực tham gia góp ý Luật đất đai 2024, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi 2024, Luật Nhà ở sửa đổi 2024, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật quy hoạch đô thị nông thôn, Luật Thủ đô…góp phần tích cực trong việc đưa ý kiến khoa học vào thực tiễn. Các đóng góp này đã được cơ quan chủ trì soạn thảo Luật của Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Xây dựng, Uỷ ban KHCN&MT của quốc hội, Hội đồng dân tộc Quốc hội đánh giá rất cao.

sded.png
PGS.TS. Trần Trọng Phương - Trưởng Khoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng tại hội nghị, PGS.TS. Võ Hữu Công, Phó Trưởng Khoa đã tổng hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên đã đạt được trong năm 2024. Trong năm 2024 giảng viên và sinh viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Đề tài các cấp: Bộ, tỉnh và hợp tác quốc tế thực hiện mang tính ứng dụng cao nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như biến đổi khí hậu, nông nghiệp tuần hoàn, quy hoạch sử dụng đất đai. Các nhóm sinh viên cũng bắt kịp xu thế với các đề tài mang tính ứng dụng cao như giải pháp vận hành cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ chuyển đổi số, du lịch nông nghiệp gắn với thế mạnh tài nguyên thiên nhiên tại địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên… nhiều nhóm sinh viên đã có công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia có uy tín, đạt giải thưởng tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học do quỹ VIFOTECH tài trợ.

se.jpg
PGS.TS. Võ Hữu Công - Phó trưởng khoa TN&MT trình bày báo cáo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên và sinh viên trong khoa
de.png
SV. Đặng Thị Lệ trình bày Nghiên cứu Đánh giá tiềm năng du lịch nông nghiệp gắn với thế mạnh địa phương tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
re.jpg
Đại diện nhóm sinh viên trình bày đề xuất ý tưởng khoa học công nghệ

Tại Hội nghị, các nhân và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đã trình bày 04 báo cáo và 09 ý tưởng sáng tạo. Các trình bày đa dạng về các chủ đề từ biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, vấn đề môi trường, nghiên cứu tái sử dụng chất thải trong nông nghiệp đến việc áp dụng công nghệ mới trong việc xử lý nước biển thành nước ngọt...

Các nghiên cứu và đề xuất ý tưởng của sinh viên đã thể hiện sự say mê khoa học, tinh thần làm việc nghiêm túc và khả năng tư duy độc lập. Các thầy cô giáo và các bạn sinh viên tham dự đã có cơ hội lắng nghe, đặt câu hỏi và trao đổi ý kiến, tạo nên một không khí học thuật cởi mở và đầy tính xây dựng.

pgs.png
PGS.TS. Trần Quốc Vinh - Phó Trưởng khoa góp ý cho ý tưởng của sinh viên

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Khoa năm 2025 khép lại với các giải thưởng cho các nhóm sinh viên.

* Giải thưởng Công trình sinh viên nghiên cứu khoa học thuộc về:

- Giải Nhất: Đánh giá tiềm năng du lịch nông nghiệp gắn với thế mạnh địa phương tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tác giả: Đặng Thị Lệ, Lê Viết Hùng Anh, Nguyễn Văn Tuyên, Trần Lê Gia Bảo.

- Giải Nhì: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp vận hành cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tác giả: Đỗ Hải Ngân, Bùi Diễm Quỳnh, Vũ Tuấn Anh, Lâm Văn Quang, Vũ Trọng Nhật.

- Giải Nhì: Cây dược liệu và sinh kế đồng bào dân tộc Dao tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tác giả; Nguyễn Văn Tuyên, Lê Viết Hùng Anh, Trần Lê Gia Bảo, Nguyễn Thúy Quỳnh, Phạm Châu Anh

- Giải Ba: Những ảnh hưởng của hiện tượng đảo nhiệt đô thị tới sức khỏe của người dân ở thành phố Hà Nội. Tác giả: Trần Quang Vinh, Bùi Bích Hồng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thu Duyên, Lưu Thị Hoàng Thảo.

* Giải thưởng Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên thuộc về:

- Giải Nhất: Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng ngập mặn và tiềm năng tích lũy carbon tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Phạm Thị Châu Anh

- Giải Nhì: Nghiên cứu tạo than sinh học (biochar) từ một số phụ phẩm cây trồng quy mô phòng thí nghiệm. Vũ Ngọc Hà Chi

- Giải Nhì: Ứng dụng GIS vào xây dựng bản đồ cảnh báo ô nhiễm đất ở làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, Hưng Yên. Lê Văn Quyết, Vũ Thanh Tùng, Đỗ Ngọc Huyền Trang.

- Giải Ba: Đánh giá sự thay đổi hiện trạng rừng bằng chỉ số NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) và đề xuất các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trần Quang Vinh, Bùi Bích Hồng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thu Duyên, Lưu Thị Hoàng Thảo.

- Giải Ba: Áp dụng công nghệ viễn thám và AI vào quản lý đất đai và tài nguyên khu vực thành phố Hải Dương. Lương Thanh Trang, Vũ Thị Huyền Diệu, Lê Thành Dương, Nguyễn Bá Mười, Lê Ngọc Dũng.

- Giải Ba: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong dự báo và lập bản đồ cảnh báo chất lượng không khí tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Phương Anh, Lê Danh Đạt, Phạm Hoàng Giang, Huỳnh Thanh Hằng

- Giải Khuyến khích: Nghiên cứu giải pháp vận hành cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trần Hoàng Phương Nhi, Nguyễn Đăng Khôi, Trương Tấn Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Trọng Nhật.

- Giải Khuyến khích: Đánh giá tác động của thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp tới an sinh xã hội của người dân trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Bùi Ngọc Nghĩa, Trần Anh Quân.

- Giải Khuyến khích: Ý tưởng lọc nước biển thành nước ngọt. Đàm Trung Hiếu

sv.png
PGS.TS. Trần Trọng Phương trao giải cho các nhóm sinh viên đạt giải công trình sinh viên
nghiên cứu khoa học

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo năm 2025 của Khoa Tài nguyên và Môi trường đã kết thúc tốt đẹp, đây không chỉ là sự kiện thường niên nhằm tổng kết, đánh giá quá trình triển khai và thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học mà còn đề ra những định hướng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo của thầy cô và sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của Khoa

su.png
Các nhà khoa học cùng các đại biểu và các em sinh viên của Khoa Tài nguyên và Môi trường
tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

* Năm 2025, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy với nhiều phương thức linh hoạt, phù hợp với năng lực, nguyện vọng và điều kiện của thí sinh trên cả nước.

Mã ngành Ngành/Chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
HVN15Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường1. Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01)
4. Toán, Lịch sử, Địa lý (A07)
5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
6. Toán, Ngữ văn, Hóa học (C02)
7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)
8. Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04)
9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01)
Chỉ tiêu tuyển sinh
230
Quản lý đất đai
Quản lý bất động sản
Quản lý tài nguyên và môi trường
HVN16Khoa học môi trường1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
2. Toán, Hóa học, Vật lý (A00)
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07)
4. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
5. Toán, Vật lý, Công nghệ (X07; X08)
6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
7. Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)
8. Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04)
9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01)
Chỉ tiêu tuyển sinh
50
Khoa học môi trường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo năm 2025