Thời sự

Hơn 500 học giả toàn cầu bàn về tương lai ngành Quản trị

20/06/2026 10:23

Hơn 500 học giả, giảng viên từ hơn 30 quốc gia tham dự hội thảo của AAOM và TAOM, thảo luận về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tương lai ngành quản trị.


Hội thảo chính lần thứ 14
của Học viện Quản trị châu Á (AAOM) được tổ chức đồng thời với Hội thảo năm 2026 của Học viện Quản trị Đài Loan (TAOM), diễn ra tại Đại học RMIT Việt Nam, TP HCM, từ ngày 16 đến 20/6. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam như một trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác học thuật trong khu vực.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tương lai của ngành quản trị", hội thảo quy tụ các học giả hàng đầu nhằm thảo luận về cách các tổ chức thích ứng trước những gián đoạn công nghệ, sự thay đổi của mô hình kinh doanh và bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Chương trình gồm 388 bài nghiên cứu được tuyển chọn thông qua quy trình phản biện cạnh tranh, 101 bài trình bày dưới dạng poster cùng ba phiên thảo luận chuyên đề. Các công trình nghiên cứu có sự đóng góp của học giả đến từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, đại biểu còn tham gia các phiên phát biểu chính, hội thảo phát triển chuyên môn và những chương trình dành riêng cho nghiên cứu sinh cũng như giảng viên trẻ.

Giáo sư Mike Peng, Chủ tịch Học viện Quản trị châu Á, cho biết hội thảo phản ánh cam kết lâu dài của AAOM trong việc thúc đẩy các nghiên cứu quản trị gắn với châu Á, đồng thời đóng góp cho kho tàng tri thức toàn cầu.

Ông nhấn mạnh AAOM được thành lập năm 1998 và là "hiệp hội học thuật về quản trị lâu đời và uy tín nhất tại châu Á, nghiên cứu về châu Á và phục vụ cho châu Á".

Giáo sư Mike Peng, Chủ tịch Học viện Quản trị châu Á (AAOM), phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo chính AAOM lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam

Giáo sư Mike Peng, Chủ tịch Học viện Quản trị châu Á (AAOM), phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo chính AAOM lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: RMIT Việt Nam

Theo Phó giáo sư Burkhard Schrage, đồng chủ tịch chương trình hội thảo và Phó chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị tại RMIT Việt Nam, chủ đề năm nay phản ánh những chuyển biến sâu sắc đang diễn ra tại châu Á cũng như trên toàn thế giới.

Ông nhận định khi châu Á tiếp tục khẳng định vị thế và cục diện toàn cầu thay đổi nhanh chóng, những tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy các biến đổi mang tính nền tảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, cộng đồng học thuật cần chủ động rà soát và đánh giá lại các cách tiếp cận lý thuyết cũng như thực nghiệm để nghiên cứu những thay đổi mới.

Phó giáo sư Schrage cũng chia sẻ, tốc độ phát triển kinh tế, tinh thần khởi nghiệp và quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam đã tạo nên môi trường thuận lợi cho các cuộc thảo luận toàn cầu về tương lai ngành quản trị.

"Kinh tế phát triển nhanh chóng, tinh thần khởi nghiệp và quá trình chuyển đổi số của đất nước đã tạo bối cảnh lý tưởng cho các cuộc thảo luận toàn cầu về tương lai của ngành quản trị", ông nói.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng học thuật quốc tế cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nghiên cứu hợp tác trong việc giải quyết những cơ hội và thách thức phát sinh từ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các học giả tham gia hội thảo của Học viện Quản trị châu Á (AAOM). Ảnh: RMIT Việt Nam

Các học giả tham gia hội thảo của Học viện Quản trị châu Á (AAOM). Ảnh: RMIT Việt Nam

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam, khẳng định hội thảo diễn ra trong bối cảnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thế giới đang trải qua giai đoạn thay đổi chưa từng có khi các công nghệ mới, môi trường làm việc liên tục biến động và những thách thức toàn cầu đang định hình lại cách con người sống, làm việc và lãnh đạo.

"Nghiên cứu có ý nghĩa không chỉ vì giúp chúng ta hiểu thế giới như nó vốn có, mà còn vì giúp chúng ta hình dung thế giới có thể trở thành như thế nào", Giáo sư McClelland nhấn mạnh.

Ông bổ sung, việc quy tụ các học giả từ khắp châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tạo điều kiện hình thành các ý tưởng mới cũng như những mối quan hệ hợp tác có tác động lâu dài.

"Đó là lý do các hội thảo như AAOM mang lại giá trị to lớn. Chúng quy tụ nhiều góc nhìn đa dạng, khơi nguồn ý tưởng mới và tạo nên các kết nối có thể mang lại những tác động ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của hội thảo", ông nói thêm.

Thông qua việc đăng cai tổ chức hội thảo năm nay, Đại học RMIT Việt Nam tiếp tục vai trò kết nối Việt Nam, Australia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua hoạt động nghiên cứu và giáo dục. Đại diện trường chia sẻ, sự kiện cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của các hoạt động trao đổi học thuật quốc tế, nơi các học giả từ nhiều quốc gia cùng hội tụ để thảo luận về tương lai ngành quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi công nghệ và tổ chức diễn ra mạnh mẽ.

Chuyên gia tham gia phiên thảo luận. Ảnh: RMIT Việt Nam

Chuyên gia tham gia phiên thảo luận. Ảnh: RMIT Việt Nam

Học viện Quản trị châu Á (AAOM) có sứ mệnh tiên phong thúc đẩy lý thuyết, nghiên cứu và giáo dục về quản trị gắn với bối cảnh châu Á trên phạm vi toàn cầu. Tháng 8/1997, hơn 60 đại biểu tham dự hội thảo của Học viện Quản trị (Academy of Management), tổ chức có trụ sở tại Mỹ, đã thống nhất thành lập AAOM với sứ mệnh này.

Các thành viên sáng lập nhất trí xây dựng AAOM thành một tổ chức độc lập do châu Á điều hành, đồng thời, duy trì mối liên kết với Học viện Quản trị và các tổ chức học thuật khác. Mục tiêu của đơn vị là thúc đẩy các nghiên cứu quản trị dựa trên bối cảnh châu Á, từ đó đóng góp cho sự phát triển của tri thức học thuật toàn cầu.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/hon-500-hoc-gia-toan-cau-ban-ve-tuong-lai-nganh-quan-tri-5087866.html
Copy Link
https://vnexpress.net/hon-500-hoc-gia-toan-cau-ban-ve-tuong-lai-nganh-quan-tri-5087866.html
Bài liên quan
Khẳng định vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số
Các trường đại học phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi kết nối nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và quản trị công; đồng thời là lực lượng tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực số, nhân lực xanh và nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo cho tương lai. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững: Mô hình và chính sách” do Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Trường Kinh tế và Quản lý công - Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Hạ Long và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 6/6.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 500 học giả toàn cầu bàn về tương lai ngành Quản trị