Cuối năm 2019, “Chiến dịch H” được khởi động sau khi bộ sưu tập hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến bị phát hiện. Bộ Nội vụ New Zealand (DIA), Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada, Cơ quan Phòng, chống Tội phạm Quốc gia của Anh, Cảnh sát Châu Âu Europol và Cảnh sát Quốc tế INTERPOL đã hợp tác nhằm xác định và điều tra những cá nhân có liên quan đến các tài khoản trên.

Tim Houston, quản lý nhóm bảo vệ trẻ em trên mạng tại DIA, nhân viên điều tra chính của chiến dịch, cho biết “Nhiều người xem hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em thường sẽ có hành vi xâm hại trẻ ngoài đời thực. Chúng tôi phải đưa họ ra trước công lý trước khi họ có thể phạm thêm sai lầm”.
“Chiến dịch H” đã điều tra được khoảng 836 trường hợp trên phạm vi quốc tế, bảo vệ an toàn 146 trẻ em. Tại New Zealand, 46 người đã bị bắt và hàng trăm người khác ở nước ngoài như ở Anh, Canada, Tây Ban Nha và Slovenia.
Cơ quan Phòng, chống Tội phạm Quốc gia của Anh cho biết nhiều người trong số 450 người bị bắt giữ đang làm việc tại các trường tiểu học và nhà trẻ, cơ quan thực thi pháp luật và y tế, và một số quan chức tôn giáo.

“Đây không phải tội ác không có nạn nhân. Mỗi lần bức ảnh bị xem, đứa trẻ đó lại trở thành người bị hại”, ông Houston nói.
Chiến dịch còn cung cấp các manh mối, phanh phui nhiều vụ việc dẫn đến các vụ bắt giữ bao gồm bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn 3 bé gái, trong đó một bé mới 18 tháng tuổi.
“Chiến dịch H” cũng góp phần vạch trần và bỏ tù những kẻ xâm hại tình dục trẻ em rồi quay phim, chụp ảnh, sản xuất nội dung không đứng đắn, bất hợp pháp rồi lan truyền trên mạng.