Dù thường được giới thiệu là “tự nguyện”, nhưng các khoản đóng góp ngoài quy định dưới danh nghĩa quỹ cha mẹ học sinh, quỹ lớp vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh mỗi dịp đầu năm học.
Nam giáo viên tại Đắk Lắk xông vào bóp cổ đồng nghiệp vì bị nhắc nhở việc đỗ xe từng 5 lần bị nhà trường kỷ luật do có hành vi thiếu chuẩn mực, chửi bới, xúc phạm và đánh học sinh.
Liên tiếp nhiều biện pháp để làm rõ vụ việc học sinh báo mất điện thoại trong lớp như yêu cầu học sinh viết “người nghi ngờ”, mời làm việc, viết tường trình… khiến phụ huynh bức xúc vì cho rằng đã ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành, TPHCM bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra dư luận không tốt liên quan đến thu quỹ hội phụ huynh.
Được cô giáo thông báo đón con sớm do thời tiết mưa lớn, chị Lê Thu Huyền (Hà Nội) loay hoay chưa biết sẽ đón con bằng cách nào khi “nhiều tuyến phố đã thành sông”.
Hàng chục học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học, nghi do phụ huynh phản ứng vụ 40 em nhập viện sau bữa ăn sáng tại trường.
Nhiều phụ huynh phản ánh về tình trạng phải đóng nhiều khoản tiền không nằm trong danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vấn đề này đang gây tranh cãi và đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong các khoản thu đầu năm học.
Từ năm học 2025-2026, học sinh phổ thông trên cả nước được miễn học phí, song thực tế đầu năm học, không ít phụ huynh vẫn than phiền vì hàng loạt khoản thu khác khiến chi phí học tập cho con cái vẫn ở mức cao.
Sau gần 2 tháng từ ngày xảy ra sự việc cô giáo tát trẻ, Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Long Trường, TPHCM, có thông tin phản hồi chính thức đến gia đình về việc kỷ luật cô giáo.