Thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên gây xôn xao. Ngành giáo dục địa phương đã có kết quả rà soát.
Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 7/7, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết đã có kết quả rà soát sự việc một phòng thi có 16/22 em đạt điểm 10 môn toán, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên thu hút ý kiến trái chiều những ngày qua.
Theo ông Cường, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phòng thi này đặt tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi theo quy định, gồm một học sinh đạt giải Khuyến khích (bằng danh dự) Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh thuộc đội dự tuyển Olympic vật lý.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).
Trong số 22 thí sinh dự thi, có 19 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và 3 em đến từ các trường khác. Phòng thi này tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi trội, gồm 9 học sinh chuyên toán, 4 học sinh chuyên hóa, 5 học sinh chuyên sinh cùng các học sinh chuyên lý, tin học và tiếng Anh.
Việc xếp phòng thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Cường, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có phần chưa chính xác.
"Phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, không phải 16 em. Bảy thí sinh còn lại đều đạt 9-9,75 điểm. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu, chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu bất thường", ông Cường thông tin.
Đáng chú ý, trong số 15 học sinh đạt điểm 10 môn toán có 13 em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Vì thế, ông Cường khẳng định kết quả phản ánh đúng năng lực của học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kết quả này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh chung của kỳ thi năm nay. Bởi, nếu năm 2025 cả nước có 513 bài thi đạt điểm 10 môn toán, năm 2026 con số này tăng lên hơn 4.208 bài, tức tăng hơn 8 lần.
Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên giáo viên và học sinh còn nhiều bỡ ngỡ.
Đến năm 2026, cấu trúc đề thi tiếp tục được giữ ổn định, giáo viên và học sinh có thêm kinh nghiệm ôn tập.
Lý giải thêm về kết quả của Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Cường cho biết ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp ôn thi đồng bộ ngay từ đầu năm học.
Sở phân tích kết quả học tập của từng địa phương, cử đội ngũ giáo viên cốt cán hỗ trợ những đơn vị có chất lượng còn thấp; tổ chức hệ thống hóa kiến thức ở giai đoạn nước rút, dạy học trực tuyến toàn tỉnh và tăng cường giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kèm cặp học sinh.
"Đề thi năm nay có mức độ phù hợp hơn, cấu trúc ổn định giúp giáo viên chủ động ôn tập. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà trường, kết quả đạt được phản ánh đúng chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh. Năm năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục nằm ở nhóm 10 địa phương có điểm bình quân kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước", ông Cường nói.