Kết quả xét nghiệm của cô gái trẻ bị tung tin lây nhiễm HIV cho hàng chục người

24/11/2023, 13:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi thông tin cô gái trẻ ở điểm du lịch Pù Luông (Thanh Hóa) bị tung tin lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông, cô gái này đã chủ động tới cơ sở y tế để xét nghiệm HIV.

Trưa 24-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết cô gái liên quan tới tin đồn lây nhiễm HIV cho hàng chục người trên địa bàn xã đã đi xét nghiệm HIV và cho kết quả âm tính.

Kết quả xét nghiệm của cô gái trẻ bị tung tin lây nhiễm HIV cho hàng chục người - 1

Thông tin không đúng sự thật được chia sử chóng mặt trên mạng xã hội

"Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng, chị V.T.C. (người bị tung tin đồn - PV) đã tới UBND xã phối hợp làm việc với cơ quan chức năng. Ngay trong ngày 23-11, chị C. đã chủ động cùng chồng tới trung tâm y tế để xét nghiệm (test nhanh) và cho kết quả âm tính"- ông Công thông tin.

Cũng theo ông Công, hiện công an đang xác minh, làm rõ những người tung tin đồn thất thiệt để xử lý theo quy định. 

Trước đó, trong sáng ngày 22-11, trên các hội, nhóm Facebook ở Thanh Hóa chia sẻ chóng mặt thông tin một cô gái trẻ sống tại một xã trong khu du lịch Pù Luông (huyện Bá Thước) có lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông. Sau khi thông tin được tăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận.

Đáng nói, thông tin cô gái lây nhiễm HIV cho nhiều người lại xảy ra tại khu du lịch Pù Luông đã gây hoang mang dư luận, thu hút nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của địa phương.

Kết quả xét nghiệm của cô gái trẻ bị tung tin lây nhiễm HIV cho hàng chục người - 2

Một góc điểm du lịch Pù Luông nằm ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước

Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, cho biết địa phương đã nắm được thông tin cho rằng một cô gái trẻ người địa phương lây nhiễm HIV cho nhiều người. Tuy nhiên, theo ông Công, đây là thông tin thất thiệt vì hiện nay chưa có cơ quan y tế nào thông báo về việc này.

"Đây là thông tin không đúng sự thật, vì chưa có thông báo, giấy tờ xét nghiệm về việc cô gái này bị nhiễm HIV. Nghe nói cô gái này có vay mượn nợ nần nên đã bị ai đó tung tin lên mạng để bôi xấu. Chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ thông tin này, xem ai là người đã tung tin này lên mạng xã hội để xử lý theo quy định" - ông Công nói.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bá Thước tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết quả xét nghiệm của cô gái trẻ bị tung tin lây nhiễm HIV cho hàng chục người