Khẳng định còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp bầu Đức vẫn quyết "chơi lớn"

21/04/2023, 16:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

HAGL dự kiến sẽ trả thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nợ ngân hàng. Đồng thời duy trì, mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, chủ yếu là chuối và mục tiêu mảng chăn nuôi có thể hoà vốn.

Phiên giao dịch ngày 21/4, Vn-Index mở cửa quanh mốc tham chiếu. Chưa có dấu hiệu nào hỗ trợ để chỉ số bứt phá.

Thị trường tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp với sự phân hóa rõ rệt dựa vào kết quả kinh doanh quý I vừa được công bố.

Nhờ thông tin kết quả kinh doanh khả quan, nhóm chứng khoán giao dịch khá tích cực ngay từ đầu phiên. SSI và VND tăng tốt với thanh khoản 305,3 tỷ đồng và 103,6 tỷ. SSI tăng 3,08%, VND tăng 1,68%. Ngoài ra VCI cũng đứng thứ 13 thị trường với 59,1 tỷ, giá tăng 2,08%. Loạt mã khác như FTS, CTS, MBS, BVS,... cũng tăng trên 2%.

Đà giảm của thị trường được nới rộng hơn về cuối phiên chiều.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, Vn-Index giảm 4,9 điểm (0,47%) còn 1.044,35 điểm, HNX-Index tăng 0,63 điểm (0,31%) lên 207,24 điểm, UPCoM-Index tăng 0,02 điểm (0,03%) lên 77,87 điểm.

Khẳng định còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp bầu Đức vẫn quyết

Gam màu chủ đạo trên bảng điện tử đã chuyển sang sắc đỏ

Dòng tiền bắt đáy đã tham gia thị trường khiến thanh khoản cải thiện rõ rệt so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 12,1 nghìn tỷ đồng.

DHG là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về 0,22 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi của chỉ số chính 0,94 điểm.

Phiên này, HAG mở cửa trong sắc xanh nhưng đà tăng không được duy trì. Cổ phiếu này sau đó giảm điểm phần lớn thời gian giao dịch với giá đóng cửa là 7.890 đồng, giảm 2,23%.

Liên quan đến HAG, trong Báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết, năm 2023 trước tình hình khó khăn và thách thức của môi trường kinh doanh, HAGL sẽ duy trì quy mô sản xuất như năm 2022, chờ nắm bắt cơ hội thị trường hồi phục.

HAGL tiếp tục tập trung vào hai lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo.

Khẳng định còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp bầu Đức vẫn quyết

Doanh nghiệp bầu Đức sẽ trả hàng nghìn tỷ đồng nợ ngân hàng

Bên cạnh đó, tại báo cáo, Ban Giám đốc công ty còn cho biết trong năm nay HAGL dự kiến sẽ trả thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nợ ngân hàng. Đồng thời duy trì, mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, chủ yếu là chuối và mục tiêu mảng chăn nuôi có thể hoà vốn.

Tính đến cuối năm 2022, HAGL vay nợ tổng cộng 8.165 tỷ đồng với 4.000 tỷ vay ngắn hạn. Trong đó trái phiếu dài hạn là 3.681 tỷ và trái phiếu đến hạn trả trong vòng 1 năm là 2.058 tỷ.

Trong ba tháng đầu năm, HAGL ước tính doanh thu khoảng 1.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 308 tỷ đồng. Mảng chăn nuôi mang về 580 tỷ, mảng trái cây mang về 703 tỷ đồng, còn lại đến từ mảng phụ trợ. Song, lợi nhuận của doanh nghiệp được hỗ trợ chủ yếu bởi giá chuối tăng cao, trong khi đó, giá thịt heo vẫn duy trì ở mức thấp nên gần như không mang lại lợi nhuận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẳng định còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp bầu Đức vẫn quyết "chơi lớn"