Khoảnh khắc đón năm mới 2022 ấn tượng trên thế giới

T/h | 01/01/2022, 16:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thả cầu pha lê, ngắm hoa đăng, thưởng thức trình diễn ánh sáng và cầu nguyện là các hoạt động chào đón năm mới của người dân khắp thế giới.

Màn trình diễn ánh sáng tại lễ hội năm mới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Tháp Eiffel ở Paris được thắp sáng màu xanh lam để đánh dấu bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu Âu của Pháp.

Pháo hoa trên sông ở Bangkok, Thái Lan.

Hoa giấy tung bay khi cầu pha lê được thả để đánh dấu năm mới ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ.

Truyền thống đón giao thừa tại Quảng trường Thời đại được bắt đầu từ năm 1904 và 1907 là năm đầu tiên họ thả cầu pha lê.

Một thợ cắt tóc tô màu cho các chữ số 2022 trên đầu của người đàn ông ở Ahmedabad, Ấn Độ.

Các nhà hoạt động thắp nến với mong ước hòa bình cho năm mới ở Lahore, Pakistan.

Một người đàn ông quăng dây pháo hoa tự chế trong đêm cuối cùng của năm 2021 tại thành phố Gaza, Palestine.

Thắp sáng 6.500 ngọn nến cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm kết thúc và năm mới nhiều may mắn tại đền Phật giáo Hase-dera ở Kamakura, phía nam Tokyo, Nhật Bản, ngày 31/12.

Người dân xem lễ hội hoa đăng ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Pháo hoa rực sáng bầu trời cầu Cảng và nhà hát Opera Sydney trong đêm giao thừa.

Khoảng một triệu người tụ tập gần khu vực bắn pháo hoa của Sydney, đánh dấu sự trở lại của chương trình pháo hoa giao thừa tại thành phố lớn nhất Australia.

Teddy, chú chó poodle 12 tuổi đeo kính 2022 ở Quảng trường Thời đại tại New York.

Ảnh: AFP, Reuters, AP

Bài liên quan
Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE
(GDTĐ) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo Chương trình nghệ thuật Ngày quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khoảnh khắc đón năm mới 2022 ấn tượng trên thế giới