Giáo dục

Khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh tiểu học qua công trình ‘Áo mới đón Xuân’

14/01/2025 08:48

Ngày 13/1, Trường Tiểu học Mỹ Thủy (TP Thủ Đức, TPHCM) khánh thành công trình "Áo mới đón Xuân" năm 2025.

Công trình “Áo mới đón Xuân” năm 2025 được thực hiện từ ngày 1 đến 11/1/2025, gồm 2 khu vực.

Trong đó khu vực lầu 1 rộng 83 mét vuông, được sơn vẽ mảng tường lịch sử cách mạng Việt Nam chủ đề hướng tới Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Khu vực lầu 3 với rộng hơn 123 mét vuông, được sơn vẽ với chủ đề tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

tang-qua-tet-cho-hoc-sinh-ngheo-8.jpg
Các đơn vị cắt băng khánh thành công trình "Áo mới đón Xuân".

Theo Bí thư Đoàn phường Cát Lái Lê Minh Hiếu, công trình thanh niên “Áo mới đón xuân” năm 2025 thể hiện tinh thần tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng có sự phối hợp thực hiện của Đoàn Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Thành Đoàn TP Thủ Đức, sự đồng hành của thương hiệu Sơn Bến Thành cùng sự hỗ trợ địa phương và Trường Tiểu học Mỹ Thủy.

Công trình cũng đã thể hiện được tình đoàn kết giữa các bạn sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

tang-qua-tet-cho-hoc-sinh-ngheo.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thủy tham quan công trình "Áo mới đón Xuân".

Tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thủy đã gửi lời cảm ơn các đơn vị cũng như chính quyền địa phương đã quan tâm đến ngành giáo dục nói chung cũng như Trường Tiểu học Mỹ Thủy nói riêng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Thủy nhấn mạnh, công trình thanh niên “Áo mới đón Xuân” là một công trình rất ý nghĩa đối với nhà trường nhằm hướng tới chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như chào xuân Ất Tỵ 2025.

“Trong thời gian tới, Trường Tiểu học Mỹ Thủy tiếp tục đón nhận những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, để tất cả các em học sinh của nhà trường nói riêng, học sinh của TP Thủ Đức nói chung hưởng được một môi trường học tập xứng đáng là ngôi trường hạnh phúc”, cô Nguyễn Thị Thu Hương mong muốn.

tang-qua-tet-cho-hoc-sinh-ngheo-3.jpg
Đoàn Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp TPHCM, lãnh đạo Phường Cát Lái và Trường Tiểu học Mỹ Thủy trao quà cho các em học sinh.

Cũng trong dịp này, Đoàn Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp TPHCM trao tặng những phần quà vui Xuân đón Tết Giáp Tỵ 2025 đến các em học sinh là con em công nhân đang học tại Trường Tiểu học Mỹ Thủy.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khoi-day-long-yeu-nuoc-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-qua-cong-trinh-ao-moi-don-xuan-post715788.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khoi-day-long-yeu-nuoc-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-qua-cong-trinh-ao-moi-don-xuan-post715788.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh tiểu học qua công trình ‘Áo mới đón Xuân’