Khởi tố 3 người mua, bán, giết mổ số lượng lớn lợn dịch bệnh

Đăng Chung 22/10/2025 22:31

Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm có hành vi mua, bán, giết mổ dịch bệnh làm thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan. (Ảnh: CAHN)
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan. (Ảnh: CAHN)

Trước đó (khoảng 3h30 ngày 14/10), Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị (Đội 17 - Chi cục QLTT Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y, Công an xã Xuân Mai) kiểm tra bắt giữ vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), cùng trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) có hành vi mua, bán, giết mổ lợn dịch bệnh làm thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra tại quầy bán hàng tại chợ Xuân Mai (Hà Nội) và nhà của hai vợ chồng (Phương, Đồng) tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội, tổ công tác đã phát hiện thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg lợn và nội tạng có dấu hiệu dịch bệnh, một số con lợn khác đã mổ bốc mùi hôi thối. Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837kg.

Vợ chồng Đồng khai nhận, làm nghề mua lợn sống về mổ bán cho những người bán hàng tại các chợ, bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm phục vụ công nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, vợ chồng Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện cũ của TP Hà Nội trước đây: Chương Mỹ, Mỹ Đức, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ)… với giá rẻ về bán.

Thịt lợn khỏe bình thường với giá khoảng 60.000 đồng/1kg, Phương và Đồng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000 đồng/1kg hoặc rẻ hơn nếu lợn đã chết. Toàn bộ số lợn bị công an thu giữ ngày 14/10 vừa qua, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh được thu mua một phần từ trang trại của Lê Phú Hiệp (SN 1973, xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về giết mổ để bán.

Video được cơ quan chức năng ghi lại tại thời điểm kiểm tra.

Khám xét trang trại lợn của Hiệp, cơ quan chức năng phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh và phối hợp cùng Chi cục thú y lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm chuẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I.

Lê Phú Hiệp khai, bản thân là kỹ sư thú y, chủ trang trại nuôi lợn thịt tại địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú (Hà Nội). Thời gian gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả Châu Phi, theo quy định sẽ phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy. Tuy nhiên do sợ thua lỗ, Hiệp đã bí mật liên hệ với Phạm Văn Đồng để bán số lợn dịch bệnh sắp chết với giá rẻ. Đồng cũng thừa nhận, dù biết việc làm của mình là sai nhưng vì lợi nhuận nên cố tình thực hiện.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu lợn thu giữ của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng tại chợ Xuân Mai, nhà riêng và mẫu thu giữ tại trang trại lợn của của Lê Phú Hiệp đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp để điều tra xác minh làm rõ.

Đối với 723 con lợn, có tổng trọng lượng 61.631kg mắc dịch bệnh của trang trại Lê Phú Hiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khoi-to-3-nguoi-mua-ban-giet-mo-so-luong-lon-lon-dich-benh-post753623.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khoi-to-3-nguoi-mua-ban-giet-mo-so-luong-lon-lon-dich-benh-post753623.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 3 người mua, bán, giết mổ số lượng lớn lợn dịch bệnh