Khu vực sẽ có 2 cây cầu tổng trị giá gần 2.000 tỷ, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam
Bài và ảnh: Thảo Quyên•30/05/2024 07:13
Khi hoàn thành cầu Đuống mới, cầu Đuống cũ sẽ được tháo dỡ sau hơn một thế kỷ hoạt động. Nó là một trong 2 cây cầu quay đầu tiên của Việt Nam, được hoàn thành từ năm 1902.
Dự án cầu Đuống mới nối quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) được khởi công tháng 7/2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Khi cầu Đuống mới đi vào hoạt động, cầu Đuống hiện hữu sẽ được tháo dỡ.
Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thượng Thanh, Đức Giang thuộc quận Long Biên và thị trấn Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm. Theo quy hoạch, dự án gồm hai hạng mục là cầu đường bộ và cầu đường sắt. Trong ảnh là cầu Đuống mới nhìn từ Google Earth.
Hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa phận quận Long Biên; điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu, thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn có phạm vi đầu tư bao gồm tuyến chính chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu. Việc thi công xây dựng cầu mới song song với việc đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua lại.
Hạng mục cầu đường sắt và đường dẫn có điểm đầu khoảng Km9+075, điểm cuối khoảng Km10+075 (lý trình đường sắt hiện hữu); tổng chiều dài 1km; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5 m, trùng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1.
Sau gần một năm thi công, cầu Đuống mới hiện đã xây dựng một trụ cầu đường bộ và ba trụ cầu đường sắt. Trong ảnh là trục cầu đường bộ được dựng phía quận Long Biên.
Hai bên bờ sông Đuống tập trung nhiều xà lan và vật liệu xây dựng phục vụ cho công trình.
Cho đến thời điểm hiện tại, cầu Đuống mới chỉ triển khai ở khu vực ngoài đê sông. Các khu vực nhà dân hai bên sông thuộc diện giải phóng mặt bằng chưa thực hiện di dời.
Trước đó, cầu Đuống cũ là một trong 2 cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam được được người Pháp hoàn thành năm 1902 (cùng với cầu quay Tam Bạc, Hải Phòng). Cầu có 5 nhịp, 2 mố và 5 trụ. Trụ chính đỡ nhịp giữa cầu có thể xoay được, giúp tàu bè qua lại. Tuy nhiên, sau khi bị đánh phá trong chiến tranh chống Mỹ, cầu Đuống đã được sửa lại và không còn quay được nữa.
Hiện cầu Đuống gây ra nhiều trở ngại cho tuyến đường thủy trên sông do có tĩnh không 2,8 m; bề rộng khoang thông thuyền nhịp giữa 26 m. Do vậy, chỉ tàu trọng tải đến 600 tấn, sà lan chở container sức chở 24 Teu mới lưu thông được qua cầu khi nước xuống.
Cầu Đuống mới khi hoạt động sẽ xóa nút thắt trên tuyến, giúp thay đổi diện mạo quận Long Biên, huyện Gia Lâm, giải quyết bài toán về tắc nghẽn giao thông khu vực Đông Bắc Thủ đô. Cầu Đuống sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng đô thị cũng như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, giảm tải cho cầu Phù Đổng, Thanh Trì.
Cầu Đuống tạo thuận lợi cho việc lưu thông giữa huyện Gia Lâm với các vùng lân cận. Tại đây có hàng loạt khu đô thị mới hình thành như: Khu đô thị Việt Hưng, Khu đô thị Vinhomes RiverSide, Khu tái định cư Giang Biên...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đối sánh kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Toán giai đoạn 2021 – 2025 cho thấy, phía sau mỗi con số không chỉ là độ khó của đề thi hay yếu tố may rủi, mà còn phản ánh độ bền của cả hệ thống dạy và học.
Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.
Việc xây dựng tiêu chuẩn người dạy nghề theo hướng coi trọng năng lực thay vì bằng cấp đang mở ra một bước ngoặt trong tư duy quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi gặp gỡ, nói chuyện với bà con tại Đền Hùng, sáng nay 26/4.
Ngày 10/3 Xuân Bính Ngọ 2026 (ngày 26/4 Dương lịch), đình Mạnh Trữ (xã Yên Lãng, Hà Nội) khánh thành, mở ra hành trình nối dài ký ức lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất cổ.
Đối sánh kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Toán giai đoạn 2021 – 2025 cho thấy, phía sau mỗi con số không chỉ là độ khó của đề thi hay yếu tố may rủi, mà còn phản ánh độ bền của cả hệ thống dạy và học.
Trường Đại học Phương Đông tổ chức Ngày hội hướng nghiệp Future Fest 2026, thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, chuyên gia, diễn giả từ nhiều lĩnh vực.
Việc xây dựng tiêu chuẩn người dạy nghề theo hướng coi trọng năng lực thay vì bằng cấp đang mở ra một bước ngoặt trong tư duy quản lý giáo dục nghề nghiệp.