Kích thước bàn ghế không phù hợp với thể trạng học sinh nhưng vẫn phải … đợi

Nguyễn Long | 06/10/2023, 07:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kích thước bàn ghế học sinh quy định tại Thông tư 26 đã không còn phù hợp thưc trạng, dẫn đến nguy cơ gia tăng bệnh học đường. Nhưng cơ sở giáo dục khó thay đổi bàn ghế phù hợp vì vướng cơ sở pháp lý ?

Quy định đã "lỗi thời"

Các quy định về tiêu chuẩn, kích thước bàn ghế học sinh theo Thông tư liên tịch số 26 đã không còn phù hợp với hiện trạng, nhưng cơ sở giáo dục vẫn khó mua sắm, hoặc thay đổi bàn ghế phù hợp với thể trạng của học sinh hiện nay. Dẫn đến tình trạng học sinh ngồi học ở bộ bàn ghế không phù hợp với mình và đang diễn ra thực trạng ở nhiều địa phương học sinh ngồi học không đúng tư thế, ảnh hưởng trực tiếp tới cột sống và phát triển về sau…

Chia sẻ với báo chí, ngày 04/10, thầy Vũ Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Thành (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cho biết trường có 2 khu, 35 lớp học với trên 1.500 học sinh. Hiện tại khu A có 11 phòng tầng trệt bị xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng học sinh ngồi không đúng tư thế, ảnh hưởng nghiêm trọng cột sống.

Đặc biệt 20 năm qua, nhiều bàn ghế của trường đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng tiêu chuẩn hiện nay. Bàn gỗ cũ thì mục, bể (vỡ)nham nhở; mặt bàn, chỗ ngồi vừa thấp, vừa nhỏ. Đối với bàn khung sắt thì gỉ sét, nhiều chân bàn bị gãy; mặt bàn, mặt ghế bằng ván ép bột giấy thì bị ẩm mốc, bong tróc.

Nhiều năm qua, nhà trường đã 4 lần kiến nghị các cơ quan chức năng sớm cải tạo, sửa chữa, mua sắm mới nhằm đảm bảo điều kiện cho Chương trình GDPT giai đoạn 2021 - 2025, nhưng chưa được đầu tư kịp thời.

benh-dau-mua-khi(5).jpg
Không khó để thấy học sinh ngồi học ở những ngôi trường được trang bị bộ bàn ghế có kích thước không phù hợp với thể trạng học sinh 

Đây là vấn đề không mới, và không chỉ ở Bạc Liêu. Bước vào năm học 2023 – 2024 nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng tiếp tục nêu ý kiến đến nhà trường và các cấp quản lý về việc con em họ phải ngồi khom lưng viết bài, vì kích thước của bàn ghế ở trường học không phù hợp với thể trạng học sinh. Vấn đề này đã được các phụ huynh đề cập rất nhiều năm nhưng vẫn không được giải quyết.

Theo phụ huynh N.T.T.N (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Con trai tôi học lớp 10, hiện cao 1,75 m, nhưng bàn ghế lại quá thấp, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con. Các bạn khác trong lớp cũng rơi vào cảnh khom người viết bài tương tự. Chúng tôi đã có nhiều ý kiến về việc kích thước bàn ghế ở trường chưa phù hợp với chiều cao của các cháu, nhưng chưa được giải quyết. Nhiều lần con than phiền với bố mẹ về việc bàn ghế ở trường quá thấp, gây mỏi lưng, đau vai gáy khi phải khom lưng viết bài".

benh-dau-mua-khi(6).jpg

Bàn ghế quá thấp, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (phường 3, TP Bạc Liêu) phải còng lưng viết chữ.

Ông N.V.Đ (trú Q.Hải Châu) cho biết, con trai ông học tại Trường THPT Trần Phú. Từ năm lớp 10 con ông đã cao 1,8 m nên 3 năm học cấp ba phải chấp nhận cảnh... khom người ngồi học trên bộ bàn ghế quá thấp, hiện con trai ông Đ đã tốt nghiệp 12 năm ngoái. Năm nay ông cũng có con thứ học lớp 12 tại trường này. Theo dõi suốt nhiều năm, ông Đ. nhận thấy nhà trường không thay đổi kích thước bàn ghế. Tôi cao 1,7 m, khi đi họp phụ huynh chỉ ngồi 1 tiếng đồng hồ đã mỏi cả người, thì hỏi các cháu ngồi học tập suốt 3 năm học sẽ chịu đựng như thế nào?

Bà Hồ Thị Thảo Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (TP.Đà Nẵng), xác nhận thông tin phụ huynh phản ánh bàn ghế quá thấp so với chiều cao học sinh là hoàn toàn chính xác. Đây là vấn đề đã được phụ huynh nêu ý kiến rất nhiều trong các cuộc họp. Tuy nhiên, với chức năng của nhà trường, khi tiếp nhận ý kiến của phụ huynh về cơ sở vật chất, nhà trường đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo.

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, từ 5 - 7 năm trước phụ huynh đã phản ánh về việc kích thước bàn ghế không phù hợp với thể trạng hiện tại của học sinh.

Việc học sinh gặp khó khăn, bất tiện khi ngồi bàn ghế thấp so với chiều cao xảy ra ở hầu hết các trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Các phòng chức năng của Sở GD-ĐT qua các năm đều lắng nghe và có thống kê ý kiến gửi đến các cấp có thẩm quyền cao hơn nhưng vẫn đang chờ hướng dẫn, điều chỉnh.

benh-dau-mua-khi(8).jpg
Học sinh vất vả học tập trên lớp vì kích thước bàn ghế không còn phù hợp với thể trạng

Cũng theo ông Linh, bàn ghế tại các trường học đều đóng theo kích thước của Bộ GD-ĐT đưa ra cho tất cả các tỉnh, thành. Đến nay vẫn chưa có thay đổi, nên Sở GD-ĐT cũng đã nêu ý kiến đến Bộ GD-ĐT và chờ hướng dẫn.

Bà Hà Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết cách đây 10 năm, trung bình chiều cao của nam học sinh lớp 9 khoảng 130 - 140 cm, còn học sinh lớp 11, 12 cao khoảng 140 - 150 cm, thì nay học sinh của những khối lớp này có sự phát triển vượt trội. Bước vào lớp 8, hầu hết các trò phát triển "đột biến" về chiều cao, cân nặng; nhiều em học lớp 9 đã cao hơn 170 cm; một số học sinh THPT cao hơn 175 cm.

Nguy cơ nhiều bệnh học đường

Còn tại Hà Nội. Một học sinh vừa tốt nghiệp Trường THPT Chu Văn An chia sẻ: "Từ lớp 10 đến lớp 12 chúng em vẫn ngồi học ở bộ bàn ghế không thay đổi, trong khi 3 năm học THPT là thời gian chúng em cao lớn nhanh nhất. Đến đầu lớp 11 là việc ngồi học trên lớp đã bí bách lắm rồi. Lên lớp 12 thì chỗ ngồi học càng chật chội, khó chịu hơn. Học phải cúi rạp xuống để viết bài, nhiều khi bị đau lưng, đau cổ do tư thế ngồi không đúng, hoặc không thoải mái.

Đi họp phụ huynh cho con, phần lớn phụ huynh thấy xót ruột, bố mẹ thấp bé nhẹ cân hơn các con mà ngồi họp một lúc còn thấy mỏi hết cả người, do chỗ ngồi chật chội, các con ngồi học cả ngày, cả năm như vậy không thể nói không ảnh hưởng – một phụ huynh ở Hà Nội ý kiến.

Nhiều phụ huynh khác ở Hà Nội thì lo lắng: Thực tế hiện nay là bàn ghế của học sinh lớp 6 cũng là bàn ghế của học sinh lớp 9. Nhiều em lớp 9 đã cao 1,8 m, nhìn các con xoay xở ngồi học với cái bàn cái ghế bé xíu, chúng tối rất lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu".

benh-dau-mua-khi(7).jpg
Học sinh còng lưng học bài do kích thước bàn ghế không phù hợp với thể trạng học sinh đang là thực trạng ở hầu hết các địa phương

TP.HCM cũng không cải thiện là mấy. Theo Phó hiệu trưởng một trường tiểu học tại Q.3, TP.HCM cho biết, hiện nay ở các trường được xây mới, hoặc nhiều trường ngoài công lập thì bàn ghế đều hiện đại, có thể điều chỉnh độ cao của bàn cho phù hợp với chiều cao của học sinh. Còn những trường học được xây dựng từ lâu, kể cả các trường ở trung tâm, thì cũng đa số là bàn ghế gỗ cố định chiều cao, không điều chỉnh được.

Theo quy định, trong mỗi trường có khoảng 3 kích cỡ bàn ghế phù hợp với sự phát triển theo lớp học và độ tuổi của học sinh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phần lớn học sinh đã có chiều cao vượt trội so với 10 năm trước.

Trong khi tiêu chuẩn bàn ghế được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLTBGDĐT-BKHCN-BYT giữa Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ban hành cách đây tới 12 năm, nên có nhiều em phải ngồi khom lưng tội nghiệp, đang là thực trạng tại nhiều trường ở nhiều địa phương.

Để học sinh khom lưng học tập suốt thời gian dài sẽ gây bệnh tật cho các cháu, do đó cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế và có sự thay đổi kích thước bàn ghế kịp thời để phù hợp với hiện trạng học sinh.

Theo nhiều chuyên gia y tế, việc để học sinh phải ngồi học trên bàn ghế không phù hợp với chiều cao, thì trẻ dễ ngồi sai tư thế, có thể cúi nhiều quá, nhìn quá sát… Đây đều là những yếu tố nguy cơ, kích thích nguy cơ gây ra cận thị ở học sinh, và nhiều bệnh học đường về cột sống xảy ra điển hình là gù lưng, cong vẹo cột sống…

Bài liên quan
XSDNG 4/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ 7 ngày 4/5/2024
XSDNG 4/5, Trực tiếp xổ số Đà Nẵng hôm nay lúc 17h15, XSDNG 4/5/2024. Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4 tháng 5 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kích thước bàn ghế không phù hợp với thể trạng học sinh nhưng vẫn phải … đợi