Văn bản nêu rõ: Kết quả triển khai Chương trình thí điểm đón khách quốc tế trong hai tháng 11 và 12/2021 với 8.500 khách là rất khiêm tốn.
Lý do là vì chính sách cách ly y tế đối với du khách quốc tế chưa thông thoáng. Bên cạnh đó, chính sách visa vào Việt Nam hiện nay gây khó khăn trong việc thu hút du khách…
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, du lịch Việt Nam cũng cần có những thay đổi phù hợp. Hiệp hội đề nghị Thủ tướng cho phép khôi phục lại các chính sách về visa cho khách du lịch Việt Nam đã thực hiện từ trước năm 2020.
Áp dụng quy định phòng chống dịch khi nhập cảnh cho khách theo thông lệ quốc tế, bảo đảm sự công bằng giữa khách du lịch nội địa và khách quốc tế. Xem xét quy định khách vào Việt Nam phải đi theo tour trọn gói. Thời gian mở cửa đón khách vào thời điểm Thủ tướng ban hành việc khôi phục chính sách visa như giai đoạn trước năm 2020…
Hiệp hội Du lịch cam kết với Thủ tướng sẽ hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn. Nhanh chóng đưa du lịch trở lại giai đoạn tăng trưởng trước đây và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Cùng ngày, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ); đại diện các hãng hàng không, một số tập đoàn du lịch lớn của Việt Nam là Vietravel, Saigontourist, Thiên Minh, Sungroup, Bim cũng đồng loạt gửi thư lên Chính phủ, Thủ tướng kiến nghị sớm công bố thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế.