Kỳ lạ nhà 'ôm' cột điện tại phường trung tâm Thủ đô
Theo Hiểu Minh•06/11/2025 15:38
Nhiều nhà dân lấn chiếm, xây dựng bao trọn cột điện; chiếm dụng các trạm biến áp để kinh doanh... nguy cơ mất an toàn cao đang diễn ra tại một trong những phường đông dân nhất Hà Nội.
Mặc dù các tủ điện, trạm biến áp đều được gắn biển: "Cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người" hoặc "Khu vực có điện, cấm bán hàng, cấm để xe, họp chợ, cấm đổ rác, cấm để vật liệu xây dựng…". Thế nhưng trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hồng Hà, Hà Nội), tình trạng lấn chiếm các công trình điện đang diễn ra thường xuyên.
Đặc biệt, có tình trạng nhiều công trình người dân xây dựng bao trọn cột điện
Một trạm biến áp bị hàng quán bủa vây
Ô bạt, quầy bán hàng quây kín trạm biến áp tại số 977 Bạch Đằng
Một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng xây bao quanh cột điện
Cột điện nằm trọn trong cửa hàng sửa xe tại 895 Bạch Đằng
Cột điện nằm giữa nhà tại số 839 Bạch Đằng
Được biết, nhà bao quanh cột điện khiến công nhân điện lực khi sửa chữa, kiểm tra công tơ đều phải nhờ để bắc thang qua nóc nhà dân
Cơ quan điện lực cho biết, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m. Mọi trường hợp kinh doanh, buôn bán ngay sát các trạm, trụ, bốt điện đều vi phạm về hành lang an toàn lưới điện.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cũng như đảm bảo vận hành cung ứng điện phục vụ Thủ đô, EVNHANOI khuyến cáo người dân không sử dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh; không đốt vàng mã, đốt rác gần hành lang công trình điện…
Một lãnh đạo phường Bạch Đằng cũ cho biết, do đặc thù đường nhỏ hẹp không vỉa hè nên những công trình này đã xây dựng từ rất lâu
Đại diện phường Hồng Hà cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra, rà soát các công trình bao trọn cột điện báo Tiền Phong phản ánh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát cho thí sinh lúc 7 giờ 30 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 7 giờ 35 phút.
Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập các tỉnh thành. Buổi sáng các thí sinh làm bài môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, buổi chiều là môn Toán trong 90 phút.
Chiều 10/6, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Bình.
Sáng 10/6, tại Trường Đại học VinUni, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tham dự và có bài phát biểu tại chương trình “Homecoming for Vietnamese Scientists”.
Cùng với thí sinh cả nước, sáng 11/6, gần 143.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập các tỉnh thành. Buổi sáng các thí sinh làm bài môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, buổi chiều là môn Toán trong 90 phút.
Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng hồi hộp, lo lắng khi đứng chờ con bên ngoài điểm thi. Trong tiết trời khá mát mẻ ở cả hai thành phố, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ dõi theo con tiếp tục trở thành nét đẹp quen thuộc của mỗi mùa thi.
Kết thúc buổi thi môn ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 91 thí sinh vắng mặt không có lý do. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế.