Lá thư ngỏ cảm động của thầy hiệu trưởng gửi học sinh thi vào lớp 10
•17/06/2025 09:53
Lá thư ngỏ của thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) - đang gây sốt trên mạng xã hội, bởi chứa đựng tấm lòng yêu thương của một người thầy, một người cha.
Những ngày này, những học sinh đang chờ kết quả thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 đều đang sống trong những xúc cảm hồi hộp, lo âu. Hiểu được điều này, thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) - đã đăng tải một bài viết có nội dung ấm áp nhắn gửi tới các thầy cô, phụ huynh và học sinh xung quanh việc đón nhận kết quả thi vào lớp 10.
Từ những đúc kết sâu sắc bằng kinh nghiệm của một nhà quản lý giáo dục và trải nghiệm của một người cha từng cùng con đi qua những kỳ thi quan trọng, thầy Quý đã viết nên một lá thư ngỏ chạm tới trái tim người đọc.
Dưới đây là lá thư ngỏ của thầy Quý đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, xin trích dẫn những lời nhắn gửi đầy yêu thương của thầy:
Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) (Ảnh: FBNV).
Tôi viết những dòng này khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại thành phố Hải Phòng sẽ được công bố. Chắc chắn bên cạnh niềm vui vỡ òa của các gia đình khi con đỗ đạt, cũng sẽ có không ít những nỗi buồn khi kết quả chưa được như mong muốn.
Với góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục và cũng là một người cha từng trải qua cảm giác hồi hộp cùng con trong kỳ thi quan trọng này, tôi xin được sẻ chia vài điều cùng các bậc cha mẹ, quý thầy cô và đặc biệt là các em học sinh. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, tránh đi những phiền muộn không đáng có để sống hạnh phúc hơn.
Thứ nhất, mỗi kỳ thi là một chặng đường.
Mỗi kỳ thi không chỉ đơn thuần là những con số trên bảng điểm, mà còn là một dấu mốc quan trọng để các em nhìn nhận lại chính mình. Nếu kết quả chưa thực sự như ý, đừng vội nản lòng. Hãy xem đây là một động lực mạnh mẽ để các em nỗ lực hơn nữa trong những kỳ thi tiếp theo.
Ngược lại, việc đỗ đạt ở kỳ thi này cũng chỉ là một khởi đầu. Đây là lúc để các em tiếp tục nhìn nhận, đánh giá bản thân và không ngừng rèn luyện để vươn tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.
Thứ hai, bình thản đón nhận kết quả.
Các bậc cha mẹ hãy giữ sự bình thản trước kết quả của con mình. Chúng ta không nên quá phô trương điểm số trên mạng xã hội. Đây cũng là một cách giáo dục con sự khiêm tốn và lòng nhân ái, bởi lẽ niềm vui của con mình có thể vô tình chạm vào nỗi buồn của những bạn khác.
Thầy cô cũng đừng quá chú trọng vào điểm số của lớp, vì bên cạnh niềm vui sẽ không tránh khỏi niềm đau của những học trò đã đồng hành cùng mình suốt 4 năm. Các trường học cũng không nên quá đặt nặng thứ hạng, bởi để đạt được những thứ hạng đó, đôi khi chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều điều, trong đó có những yếu tố rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của các em.
Thầy Quý viết lá thư ngỏ bằng những đúc kết sâu sắc từ kinh nghiệm của một nhà quản lý giáo dục và trải nghiệm của một người cha (Ảnh: FBNV).
Thứ ba, năng lực không chỉ ở điểm số.
Các bài thi chỉ đánh giá một phần kiến thức và năng lực tại một thời điểm nhất định, không thể phản ánh toàn bộ khả năng của một con người. Vì vậy, dù đỗ hay chưa đỗ, các em cũng đừng quá vui mừng hay quá nặng nề.
Giờ là lúc các gia đình cùng nhau vui vẻ, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, thay vì tiếp tục mệt mỏi vì kết quả. Nếu kết quả của con chưa được như ý, hãy vui vẻ chấp nhận và cùng con tìm một hướng đi mới nhẹ nhàng nhất, phù hợp nhất.
Thứ tư, thành công không chỉ quyết định bởi ngôi trường
Việc đỗ vào trường chuyên, trường công lập, học trường ngoài công lập hay lựa chọn học nghề... không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công của các em sau này. Thành công còn cần rất nhiều yếu tố và còn rất nhiều thời gian để các em tự khẳng định giá trị riêng của mình.
Hãy tin rằng mỗi con đường đều có những cơ hội và thách thức riêng, quan trọng là các em sẽ nỗ lực như thế nào trên con đường đó.
Thứ năm, để con được là chính mình
Cuộc sống của các em học sinh còn ở phía trước, đừng để gánh nặng danh dự, kỳ vọng hay niềm vui của cha mẹ dồn lên đôi vai của một đứa trẻ. Hãy để con trẻ được là chính mình, được tự khám phá và dần tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tương lai rộng mở đang chờ đón các em, và điều quan trọng nhất là các em được sống hạnh phúc, tự tin và phát triển theo cách riêng của mình.
Bên dưới bài đăng của thầy Quý, rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng đã bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng thấu hiểu đầy tinh tế của thầy. Nhiều vị phụ huynh cho biết dù con họ đã ở tuổi trưởng thành, nhưng họ vẫn thường theo dõi các bài viết của thầy Quý để mở rộng nhãn quan, có thêm động lực trong công việc và cuộc sống.
Với gần 13.000 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 và có tới 6 trường lọt vào top 10 tỷ lệ chọi cao nhất toàn thành phố, đây là khu vực tuyển sinh "nóng" nhất mùa thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2025.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tính đến 14h15 ngày 15/3, đã có trên 61,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt 80,63%. Trong đó, nhiều tỉnh miền núi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.
Con số may mắn hôm nay 16/3/2026 theo tuổi của bạn là số bao nhiêu, con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra như thế nào, đâu là số phát lộc giúp bạn dễ phát tài nhanh, xem ngay bài viết này để có câu trả lời chuẩn xác nhất.
Tử vi tuần mới từ 16-22/3/2026 của 12 con giáp nói ảnh hưởng của Thiên Diêu trong tuần này khiến Sửu trở thành con giáp khéo léo, giao thiệp rộng, ngoại hình thu hút, có năng khiếu nghệ thuật.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào hôm nay 15/3. Cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới.
Đến 16h ngày 15/3, khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%.
Ngày 15/3, khoảng 22.000 sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM - ký túc xá có quy mô lớn nhất nước - tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Giáo sư Toshiro, cuộc bầu cử không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống chính trị trong nước mà còn phản ánh nỗ lực cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trên trường quốc tế.
Khoảng hơn 19h ngày 15/3, quán đồ uống Mixue tại phường Nam Khê (Quảng Ninh) bất ngờ bốc cháy, ban đầu lửa nhỏ nhưng nhanh chóng bùng phát dữ dội và thiêu rụi gần như toàn bộ cửa hàng.