Lễ chào cờ tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Hà Linh - Trọng Tài, | 18/09/2023, 11:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng nay (18/9), trong lễ Chào cờ, toàn bộ giáo viên, học sinh các cấp tại Hà Nội đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ học sinh tử vong vụ cháy tại chung cư mini.

Tại Sở GD&ĐT Hà Nội, 8 giờ sáng, lãnh đạo Sở GDĐT và cán bộ, nhân viên cũng dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini. Trước đó, đơn vị và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, hoạn nạn, góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, việc quyên góp, ủng hộ sẽ tiếp tục được các đơn vị, trường học trên thành phố Hà Nội thực hiện.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GDĐT và cán bộ, nhân viên đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong.

Tại quận Ba Đình, đại diện Phòng GD&ĐT cho biết, trong lễ chào cờ, giáo viên, học sinh tất cả các trường cũng có hoạt động tưởng nhớ các em đã mất trong vụ cháy đồng thời phát động quyên góp , ủng hộ các bạn nhân chịu ảnh hưởng của vụ cháy.

Từ sáng sớm, tại Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình học sinh xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cho lễ chào cờ đặc biệt. Thầy trò đã dành khoảng thời gian trang trọng tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng diễn ra vào đêm 12/9/2023 tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2.

Học sinh Trường THCS giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động dành phút mặc niệm trong lễ Chào cờ.

Giờ đây, ngọn lửa đã tắt nhưng nỗi đau không biết bao giờ mới dứt. 56 nạn nhân trong đó có người là sinh viên, học sinh, kể cả học sinh mầm non, tiểu học, THCS vừa mới náo nức khai trường hôm nào, nay đã vĩnh viễn rời xa sự sống.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3.

Trường học các cấp đều dành phút tưởng nhớ học sinh tử nạn trong vụ cháy.

Trước nỗi đau thương mất mát to lớn, thầy và trò các nhà trường bày tỏ lòng thương nhớ tới các nạn nhân, đồng thời cùng nhắc nhau: mỗi người hãy sống cẩn trọng và có trách nhiệm hơn để những thảm kịch như thế này không bao giờ tái diễn.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 4.

Ngay sau đó, học sinh, thầy cô cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân với mong muốn làm vơi đi nỗi đau.

Toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã quyên góp, ủng hộ mong những món quà nhỏ có thể sẻ chia phần nào nỗi đau thương đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 5.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đã quyên góp, ủng hộ.

Thầy trò Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm (Hà Nội) dành phút mặc niệm sáng nay.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 6.

Thầy trò Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm (Hà Nội) dành phút mặc niệm sáng nay.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 7.

Học sinh Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng dành phút mặc niệm xúc động tưởng nhớ 6 học sinh đã mất trong lễ Chào cờ đầu tuần.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 8.

Tưởng nhớ đến những người đã mất, chúng ta nhắc nhở nhau biết sống có trách nhiệm, biết sẻ chia.

Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) ông Nguyễn Xuân Khang cho biết, trong lễ Chào cờ sáng nay, khi loa phát đi thông tin yêu cầu giáo viên, học sinh chỉnh lại trang phục, dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy, nhiều người xúc động, nghẹn ngào.

Lễ chào cờ ứa nước mắt tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 9.

Học sinh Trường Marie Curie Hà Nội xúc động trong phút tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy.

“Tưởng nhớ đến những người đã mất, chúng ta nhắc nhở nhau biết sống có trách nhiệm, biết sẻ chia”, ông Khang nói.

Vụ cháy nghiêm trọng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong, trong đó có 13 học sinh các trường THCS, tiểu học, mầm non. Ngoài ra, còn có 14 học sinh, giáo viên là nạn nhân chịu ảnh hưởng từ vụ việc. Hiện một số người sức khỏe đã ổn định, một số người vẫn được điều trị tại bệnh viện. Trong số đó, có học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ chào cờ tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini