Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 mang đến nhiều lợi thế

Hiếu Nguyễn | 04/03/2023, 13:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được đẩy lên sớm so với năm trước. 

Nhiều ý kiến nhận định thay đổi này phù hợp, thuận lợi không chỉ cho trường THPT, mà cả cơ sở giáo dục đại học.

Không bất ngờ, bị động

Năm nay, ngoài chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Đức Trung, lớp 12A7, Trường THPT Ân Thi (Hưng Yên) còn dự định xét tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐHSP Hà Nội 2. Trung cho biết, phương thức thi tốt nghiệp giữ ổn định nên trường chủ động kế hoạch ôn tập từ đầu năm học. Mặt khác, đề thi tham khảo cũng không khác mọi năm. Bởi vậy, dù thời gian thi tốt nghiệp sớm hơn cũng không ảnh hưởng đến tâm lý, lộ trình ôn tập.

“Em đang tập trung vào 3 môn khối xét tuyển C00 và đã đề ra thời gian biểu phù hợp với 3 khung. Khung 1 - học chính khóa trên trường, mục tiêu nắm vững kiến thức ngay trên lớp, bổ sung kiến thức mở rộng. Khung 2 thường vào buổi chiều (từ 14 giờ 30 phút - 16 giờ 30 phút) để ôn lý thuyết đã học và bồi dưỡng kiến thức chuyên đề nâng cao. Buổi tối em luyện đề từ 8 giờ - 22 giờ 30 phút. Sau đó, dành khoảng 30 phút đọc sách, cập nhật thông tin. Em cũng dành thời gian nhất định trong ngày để rèn luyện thể chất, chơi thể thao”, Trung chia sẻ.

“Trước lịch thi Bộ GD&ĐT công bố, nhà trường không bất ngờ, bị động và triển khai kế hoạch dạy học, ôn tập như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, các tổ chuyên môn vẫn rà soát việc thực hiện chương trình. Căn cứ kết quả rà soát, trường sẽ điều chỉnh tăng tiết thêm từ tuần sau cho các môn cần thời gian để hoàn thành chương trình theo tiến độ”, cô Thùy Dung cho hay.

Chủ động tăng tiết từ đầu năm học nên Trường THPT Bình Minh (Vĩnh Long) dự kiến kết thúc chương trình vào 1/4. Cô Huỳnh Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng, cho biết, trường triển khai ôn tập cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT ngay sau hoàn thành kiểm tra học kỳ II, bảo đảm ít nhất 8 tuần ôn tập. Ngoài ra, nhà trường mở lớp tăng cường dành cho học sinh chưa tích cực, cần hỗ trợ để đỗ tốt nghiệp và lớp cho học sinh giỏi xuất sắc phấn đấu thủ khoa. Thời gian ôn tập 8 đến 9 tuần vừa phải, nếu kéo quá dài dẫn đến học sinh mệt mỏi. Do đó, thời gian thi tốt nghiệp THPT năm nay phù hợp.

Thầy Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), nhận định thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với học sinh và việc tổ chức ôn tập của trường. Từ 27 - 30/6 có thể xem như thời điểm “vàng” độ chín kiến thức của học sinh. Quan điểm tương tự, thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Sơn (Phú Thọ), cho rằng, thời gian thi tốt nghiệp năm nay được đẩy sớm hơn là phù hợp. Lý do, học sinh kết thúc chương trình vào đầu tháng 5, thời gian ôn tập kéo dài thêm một tháng đủ để thầy trò chuẩn bị tâm thế, kiến thức sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Góc độ quản lý ngành, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long, cho rằng, lịch thi năm nay không ảnh hưởng đến tổ chức ôn thi tốt nghiệp vì các trường đã dự tính đến phương án này và có sự chuẩn bị. Song song đó, Quy chế thi tốt nghiệp THPT cơ bản giữ ổn định, chỉ điều chỉnh kỹ thuật, nghiệp vụ coi thi nên không ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị tại địa phương. Chưa kể, tổ chức thi sớm sẽ thuận lợi hơn cho các trường CĐ, ĐH trong tuyển sinh và bắt đầu năm học mới...

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 mang đến nhiều lợi thế ảnh 1
Cô trò Trường THPT Tân Sơn.

“Chốt” lộ trình ôn tập

Khi có thông tin ngày thi, các trường đã nhanh chóng “chốt” lộ trình ôn tập. Theo thầy Nguyễn Văn Hùng, thời điểm này, Trường THPT Tân Sơn dạy học đến tuần 24, dự kiến kết thúc chương trình khối 12 trước 10/5. Công tác ôn tập cho học sinh 12 được triển khai từ đầu năm học với phương án xếp lớp ôn theo trình độ và nguyện vọng tổ hợp. Nhà trường tổ chức ôn tập theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 - ôn tập và phụ đạo học sinh yếu. Giai đoạn 2 tăng tốc. Giai đoạn 3, điều chỉnh thời lượng và chia nhóm đối tượng yếu kèm cặp thêm ngoài kế hoạch ôn tập sau khi có kết quả khảo sát của trường, Sở GD&ĐT.

“Kết thúc chương trình khối 12, trường tăng cường ôn thi cho học sinh vào buổi sáng. Tùy vào sự tiến bộ của học sinh, trường sẽ điều chỉnh thời lượng, phương pháp phù hợp. Khi có lịch thi tốt nghiệp, nhà trường chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn rà soát lại toàn bộ chương trình, tiến độ ôn tập, bảo đảm kế hoạch đã xây dựng về thời lượng, nội dung kiến thức”, thầy Hùng cho hay.

Trường THPT Phú Bài cũng đang triển khai đến tuần học 24. Khối 12 sẽ kết thúc dạy học chính khóa ngày 20/5. Thầy Hoàng Minh cho biết, ôn tập thi tốt nghiệp THPT triển khai song song với học chính khóa (thời khóa biểu trái buổi). Kết thúc chương trình, trường phối hợp với phụ huynh tổ chức ôn luyện cho học sinh khối 12, thời lượng 4 tiết/môn khoảng từ 4 - 5 tuần. Nhà trường không điều chỉnh kế hoạch dạy học mà chỉ điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Trường THPT Nam Đàn 1 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) dự kiến kết thúc chương trình ngày 25/5 cho cả 3 khối. Riêng khối 12, công tác ôn thi tốt nghiệp THPT được tiến hành từ đầu năm học, ôn từng chuyên đề, cuốn chiếu theo chương trình. Trường đã tổ chức 1 lần thi thử sau kết thúc học kỳ I. Lần 2 sẽ tổ chức đầu tháng 4 và lần 3 vào giữa tháng 6. Cô Hiệu trưởng Trịnh Thị Diệu Thúy cũng cho rằng thời gian thi sớm hơn là hợp lý.

“Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuận lợi cho địa phương cũng như các trường. Thực tế, tháng 6 chỉ là thời gian ôn tập, giải đề thi thử, củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém, vì công tác ôn tập được thực hiện song song với chương trình chính khóa từ đầu năm học. Bến Tre đã chuẩn bị ngay từ đầu năm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT” - ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết.

Bài liên quan
Nhà trường tăng tốc hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT
Thời điểm này, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 12 để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 mang đến nhiều lợi thế