Linh hoạt ôn thi vào lớp 10 trong bối cảnh dịch bệnh

Đình Tuệ | 15/03/2022, 11:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều trường thuộc vùng dịch cấp độ 3 nên phải tiến hành học và ôn thi online cho học sinh. Với khối 9, kế hoạch ôn luyện để chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT năm 2022 được đặc biệt chú trọng.

Các trường THCS đang chuẩn bị kế hoạch ôn thi cho học sinh khối 9 dưới nhiều hình thức phù hợp với bối cảnh dịch. Các trường THCS đang chuẩn bị kế hoạch ôn thi cho học sinh khối 9 dưới nhiều hình thức phù hợp với bối cảnh dịch.

Chủ động trước mọi tình huống

Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa) là đơn vị có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập những năm gần đây luôn đạt trên 83%. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh: Thi vào lớp 10 đã thành lộ trình có sự chuẩn bị kỹ từ nhiều năm nay.

Ngay từ đầu năm học 2021 - 2022, trường đã sẵn sàng các phương án ôn tập cho tình huống phải thi 4 môn. Với những môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ khối 9, trường phân công đội ngũ giáo viên giảng dạy là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, nhà trường cũng lập kế hoạch vừa học, ôn tập và đánh giá chất lượng của từng tháng. Điều cốt yếu là đảm bảo cho học sinh có đủ kỹ năng, kiến thức và trạng thái tâm lý tốt trước khi đi thi.

“Từ tháng 9/2021 đến nay, kết thúc một tháng bao giờ cũng có một bài kiểm tra chất lượng ở tất cả bộ môn. Kết quả này nhằm đánh giá chất lượng học sinh chứ không tính vào điểm kiểm tra thường xuyên hay định kỳ. Đồng thời thấy được mục tiêu của tháng đó trong lộ trình ôn tập đạt được ở mức nào để có sự điều chỉnh phù hợp. Nếu học sinh chưa nắm vững ở nội dung nào sẽ có biện pháp giúp đỡ để ôn tập ngay.

Điều này được phụ huynh đồng thuận rất cao. Với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, nhà trường cũng có lộ trình làm ngân hàng đề trắc nghiệm từ những năm trước. Do đó, quá trình ôn tập, kiểm tra, cả thầy và trò đều rất chủ động. Mỗi tháng tổ chức kiểm tra một số bộ môn, học sinh tô câu trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm, máy của trường sẽ quét và trả điểm cho các em. Riêng hai môn Toán và Ngữ văn làm theo dạng tự luận. Nhờ vậy, học sinh được làm quen với dạng thức giống với thi vào lớp 10”, thầy Cường nói.

Cũng theo thầy Cao Cường, dù thành phố cho thi 3 môn thay vì 4 môn như năm ngoái nhưng tính cạnh tranh vẫn rất gay gắt. Bởi lẽ, năm học này, toàn thành phố có khoảng 129 nghìn học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng dự kiến sẽ có 104 nghìn em được tuyển vào trường THPT; trong đó các trường THPT công lập chỉ tuyển khoảng 77 nghìn học sinh.

Trong thời gian tới, Trường THCS Thái Thịnh tiếp tục ổn định việc giảng dạy các bộ môn lớp 9 để kết thúc chương trình theo đúng kế hoạch và sẵn sàng thi vào lớp 10. Trên cơ sở thực tế, nhà trường sẽ tư vấn với phụ huynh học sinh về công tác phân luồng, nhất là cách đặt nguyện vọng phù hợp để khoảng 360 em khối 9 của trường có hướng phấn đấu ngay từ bây giờ.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Chú trọng ôn thi online cho học sinh

Trường THCS Phú Châu (huyện Ba Vì) đang bước vào tuần 26 của chương trình năm học 2021 - 2022. Theo thầy Nguyễn Văn Nghiệp – Hiệu trưởng nhà trường, giáo viên đang tiến hành kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Toàn trường có 152 học sinh khối 9, các em đang ôn tập trực tuyến theo nguyện vọng. Sau khi biết các môn thi, nhà trường đã thống nhất kế hoạch dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9. Đồng thời, thông tin đến phụ huynh học sinh cùng phối hợp trong việc quản lý, đôn đốc học sinh cố gắng ôn tập trong thời gian còn lại của năm học.

“Thời gian vừa qua, do trường có nhiều giáo viên và học sinh là F0 nên học sinh toàn trường chuyển sang hình thức trực tuyến. Trên tinh thần thích ứng linh hoạt, trường vẫn đảm bảo các nội dung theo tiến độ. Tuy nhiên, hiện tại thành phố vẫn yêu cầu các trường chỉ tổ chức dạy 1 buổi/ngày để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong trường học. Vì thế, nhiều thầy cô đã và đang chủ động dạy online vào buổi chiều để ôn tập cho học sinh khối 9 các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Toàn trường có 8/30 giáo viên là F0 nhưng công tác giảng dạy trực tuyến vẫn được duy trì” – thầy Nghiệp thông tin.

Với lớp 9 có 188 học sinh, cô Nguyễn Thị Mậu – Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương (huyện Hoài Đức) - cho biết: Nhà trường vẫn thực hiện kế hoạch giảng dạy đã xây dựng từ đầu năm học. Sau khi hoàn thành chương trình sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh ôn luyện để củng cố kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng trên cơ sở nhu cầu tự nguyện của phụ huynh và học sinh.

Do học 1 buổi/ngày và học trực tuyến nên nhà trường chú ý đến việc giáo dục ý thức tự giác trong học tập. Đồng thời, giáo viên bám sát chuẩn kiến thức trong giảng dạy. Ngoài ra, thầy cô cũng hướng dẫn, đôn đốc và đồng hành cùng học sinh tham gia ôn tập trên trang HanoiStudy. Ở mỗi lớp hình thành các nhóm học tập tại nhà để các em trao đổi với nhau khi cần thiết qua ứng dụng Zalo.

Dự kiến, TP Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập hệ không chuyên năm 2022 trong khoảng thời gian từ 10 đến 20/6. Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức, toàn huyện có khoảng 4.000 học sinh khối 9. Đơn vị này đã quán triệt tới các trường THCS trên địa bàn về việc ôn tập các nội dung chương trình cho các em lớp 9 theo kế hoạch và hướng dẫn của thành phố. Thừa nhận những hạn chế của hình thức học online trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tập, ngành Giáo dục Hoài Đức cũng yêu cầu các trường chú trọng việc dạy và bổ sung kiến thức cho học sinh lớp 9 phù hợp với điều kiện thực tế cũng như tình hình dịch để sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới.
Bài liên quan
Tuyển sinh 2022: Cẩn trọng khi... ôn thi
Lo lắng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi riêng do một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức, nhiều thí sinh sốt sắng tìm đến các khoá luyện thi trực tuyến cũng như mua sách tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Linh hoạt ôn thi vào lớp 10 trong bối cảnh dịch bệnh