Lộ diện thủ khoa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An

16/06/2023, 15:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi Sở GD&ĐT Nghệ An công bố điểm thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thủ khoa các môn chuyên cũng lộ diện.

Theo kết quả điểm thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa công bố sáng nay (16/6), thủ khoa môn Ngữ văn là em Nguyễn Vũ Trúc Chi - Trường THCS Trung Đô (TP Vinh) với 18 điểm. Nữ sinh này cũng từng là thủ khoa môn Ngữ văn tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, điểm Ngữ văn của Trúc Chi cũng đạt 9,75 – là 1 trong 3 thí sinh cao nhất tỉnh.

Có 2 thí sinh đồng thủ khoa môn Toán với 15,5 điểm, đó là em Hồ Hoàng Vũ – Trường THCS Cao Xuân Huy (huyện Diễn Châu) và em Nguyễn Đăng Quang – Trường THCS Lý Nhật Quang (huyện Đô Lương).

Thủ khoa môn Tiếng Anh là em Nguyễn Thái Tuệ An – Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) với 17,6 điểm.

Thủ khoa môn Tin là em Trần Hải Đăng – Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) với điểm tuyệt đối 20/20.

Thủ khoa môn Lịch sử là em Phan Nguyễn Quỳnh My – Trường THCS Hưng Dũng (thành phố Vinh) với 18,5 điểm.

Thủ khoa môn Sinh học là em Trần Thanh Hảo – Trường THCS Trường Thi (thành phố Vinh) với 17,5 điểm.

Thủ khoa môn Tiếng Pháp là em Phạm Gia Bảo – Trường THCS Lê Lợi (thành phố Vinh) với 19 điểm.

Thủ khoa môn Vật lý là em Ngô Quang Anh – Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) với 19,25 điểm.

Thủ khoa môn Hóa học là em Nguyễn Văn Hiển – Trưởng Phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh với 19 điểm.

Thủ khoa môn Địa lý là em Ngô Thị Hà Quyên – Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên) với 15 điểm.

Lộ diện thủ khoa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An ảnh 1
Điểm thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) được công bố sáng ngày 16/6. Ảnh: Hồ Lài.

Theo tổng hợp của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, kỳ tuyển sinh năm nay, trường có 1.929 thí sinh đăng ký dự thi. Lớp tiếng Anh tiếp tục có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 370 hồ sơ. Tiếp đó là lớp chuyên Ngữ văn với 333 hồ sơ. Bên cạnh đó, có 236 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán, 162 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Vật lý, 204 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Hóa học, 125 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Sinh học, 155 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Tin học. Ở các lớp còn lại, số lượng hồ sơ đăng ký "nhẹ" hơn, trong đó tiếng Nga có 158 hồ sơ, tiếng Pháp có 60 hồ sơ, Địa lý có 65 hồ sơ, Lịch sử có 61 hồ sơ.

Năm nay Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được giao 526 chỉ tiêu vào 15 lớp chuyên. Trong đó, các lớp Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp và tiếng Nga có 1 lớp chuyên. Riêng chuyên Toán có 2 lớp chuyên Toán 1 và chuyên Toán 2. Chuyên tiếng Anh gồm có 4 lớp gồm tiếng Anh 1, chuyên tiếng Anh 2 và 2 lớp chuyên thực hiện Đề án Ngoại ngữ.

Điểm trúng tuyển vào Trường Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gồm: Môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ lấy kết quả từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 3), lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Bài liên quan
TAND tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí sau khi tuyên án cô Dung 15 tháng tù
Thông cáo báo chí của TAND tỉnh Nghệ An lý giải lý do bác kháng cáo kêu oan, kháng nghị và giảm án cho bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lộ diện thủ khoa Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An