Loạt bãi xe tư đóng cửa, sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM phải bỏ tiết học
•13/03/2026 11:07
Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) gặp khó khăn khi các bãi giữ xe xung quanh đồng loạt đóng cửa, khiến nhiều em phải bỏ tiết hoặc dựng xe ngoài đường.
Sinh viên xếp hàng vào bãi giữ xe Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Theo phản ánh của sinh viên, những ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, khu vực cổng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn vào giờ cao điểm.
Dù nhiều sinh viên đã chủ động đến sớm hơn giờ học 30 phút nhưng vẫn không thể vào được bãi xe của trường do quá tải.
Khi tỏa ra các bãi xe tư nhân khu vực lân cận để tìm chỗ gửi, các em tiếp tục bất ngờ khi các điểm này đều ngừng hoạt động không rõ lý do.
Tình trạng này khiến không ít sinh viên buộc phải dựng xe ngoài đường hoặc chấp nhận bỏ buổi học vì không tìm được nơi gửi phương tiện an toàn.
Khan hiếm chỗ giữ xe là vấn đề Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cần tìm hướng giải quyết trong nhiều năm qua (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 13/3, PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết nhà trường rơi vào thế bị động.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau cảnh báo về tình trạng lừa đảo về tuyển sinh đầu cấp nhắm vào phụ huynh của Sở GD&ĐT TPHCM, trường tiểu học “hot” nhất TPHCM cũng phải ra thông báo khẩn.
Bà Liuda (55 tuổi) mang trong mình dòng máu Triều Tiên, sinh ra tại Uzbekistan và có 10 năm sinh sống tại Tajikistan. Bà từng dạy tiếng Nga và hiện là nhân viên quét dọn môi trường tại Đại học Hà Nội.
Theo Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, hoạt động định hướng và trang bị kỹ năng khởi nghiệp sẽ được mở rộng ở toàn bộ các cấp học.
Thông qua các ngày hội hướng nghiệp và tham quan thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh lớp 8, lớp 9 có cơ hội trực tiếp tìm hiểu môi trường đào tạo, các ngành nghề cũng như cơ hội việc làm trong tương lai.
Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.
Theo Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, hoạt động định hướng và trang bị kỹ năng khởi nghiệp sẽ được mở rộng ở toàn bộ các cấp học.