Nhiều trường dừng bán trú do chưa kịp có con dấu, mã số thuế hay đấu thầu suất ăn sau sáp nhập, phụ huynh phải xoay xở đưa đón 4 lượt mỗi ngày.
Anh Hải ở phường Bình Đông, TP HCM, cho biết sau lễ khai giảng, trường tiểu học của con thông báo chưa thể tổ chức bán trú, với lý do chờ phê duyệt đơn vị cung cấp thực phẩm. Thời gian hoàn tất khâu này chưa được ấn định.
Với lịch học hai buổi mỗi ngày, gia đình anh phải sắp xếp đưa đón 4 lượt và chuẩn bị bữa trưa. Anh chấp nhận nghỉ việc vài ngày vì không thể "chạy đi chạy lại" với khoảng cách 20 km.
"Trường thông báo gấp khiến phụ huynh không tài nào sắp xếp được. Tôi lo vì chưa biết khi nào con mới được học bán trú", anh Hải nói.
Chị Thu Phương, phường Tân Bình, cũng nghỉ làm để đưa đón và trông con trai lớp 2 khi trường Tiểu học Tân Bình báo 2 tuần nữa mới có bán trú. Trong thời gian này, trường dạy học một buổi trong ngày.
"Phương án này lại phát sinh việc trông con vào buổi chiều. Nhà không có ông bà hỗ trợ, cũng không thể gửi về quê nên vợ chồng phải luân phiên xin nghỉ", chị Phương kể.
Khảo sát thực tế cho thấy hàng loạt trường thông báo chưa thể tổ chức bán trú như Tiểu học Tân Bình, Đông Hòa B, Hùng Vương, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bá Ngọc, Đặng Trần Côn,... Hầu hết nhóm này trong diện sắp xếp, sáp nhập từ 2-3 đơn vị cũ.
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở phường Khánh Hội cho biết sự gián đoạn này bắt nguồn từ việc trường được sáp nhập theo quyết định ngày 31/8, đến nay chưa được cấp con dấu, tài khoản ngân hàng và mã số thuế mới. Do đó, toàn bộ khâu đấu thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hay vận hành bếp đều bị đình trệ.
Thêm vào đó, trường cần thời gian sắp xếp, thống nhất phương án tổ chức ăn bán trú cho cả trụ sở chính và phân hiệu. Trước đây, ba đơn vị cũ có cả bếp ăn tại chỗ lẫn dùng suất ăn công nghiệp bên ngoài.
"Đây là việc không ai mong muốn, phải chờ đầy đủ thủ tục pháp lý chúng tôi mới dám tổ chức bán trú", thầy nói.
Ngoài ra, các trường còn phải chờ phường thẩm định, phê duyệt đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, theo cô Dương Thị Ngọc Phượng, Hiệu trưởng Tiểu học Hùng Vương.
Giữa tháng 8, Chính phủ ra chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo xã, phường thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp cho trường học trên địa bàn. Trước đây, công việc này do trường chủ động thực hiện.
Cô Phượng cho biết sẽ tổ chức họp phụ huynh vào chiều nay để tính toán phương án thuận lợi nhất trong lúc chờ các thủ tục tổ chức bán trú trở lại.
Sau sắp xếp trường phổ thông công lập, TP HCM giảm 702 đầu mối, còn 1.486 trường. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết gần 1.300 trường đã hoàn thành hồ sơ pháp lý, tính đến ngày 4/9. Trong đó, gần 1.100 đơn vị đã bổ nhiệm xong lãnh đạo. Nhưng việc cấp con dấu mới bị quá tải cục bộ do số lượng lớn, mới đạt 52%.
