Trường ĐH Luật Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Lồng ghép giới trong Xây dựng Pháp luật và Chính sách”.

Phát biểu khai mạc, TS. Hoàng Xuân Châu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, lồng ghép giới trong pháp luật không chỉ đơn thuần là một công cụ phân tích mà là một lăng kính chuyển đổi, đảm bảo mọi quyết định chính sách đều mang dấu ấn của công bằng.
Tại Hội thảo, bà Caroline Nyamayemomber, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam và Bà Cathy Mc William, Bí thư thứ nhất, phụ trách chương trình phát triển của Đại sứ Quán Úc đã chia sẻ về sự cần thiết của lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Bà đã đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong ban hành các văn bản luật, triển khai các chương trình nhằm đảm bảo bình đẳng giới thực chất.
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các học giả thảo luận sâu hơn những giải pháp cần đẩy mạnh trong thời gian tới.
Các nội dung thảo luận nổi bật như: tổng quan về lồng ghép giới trong lập pháp; Chuyển dịch tư duy lập pháp; Cơ chế thủ tục và thách thức; Kinh nghiệm quốc tế.
Các bài tham luận của Hội thảo đã phản ánh cam kết chung trong việc rà soát và đánh giá "những tiến bộ của Việt Nam và các thách thức còn tồn tại" trên con đường thiết lập một "khung pháp lý có trách nhiệm giới".
Mục tiêu của lồng ghép giới trong lập pháp là phân tích và dự báo các tác động khác biệt của dự thảo luật đối với các giới khác nhau, từ đó chủ động điều chỉnh chính sách nhằm hướng tới mục tiêu "bình đẳng giới thực chất".