Malaysia không đề xuất bán xăng cho Việt Nam giá 13.000 đồng/lít

PV | 14/06/2022, 15:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, 13.000 đồng/lít là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho Việt Nam.

Bộ Công Thương vừa nhận công văn của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phúc đáp công văn của bộ này về việc làm rõ thông tin về giá xăng và thông tin về việc chính phủ Malaysia đồng ý xuất xăng RON 95 cho Việt Nam.

Theo đó, ông Trần Việt Thái, đại sứ Việt Nam tại Malaysia cho biết do được trợ giá nên giá xăng dầu tại Malaysia tương đối ổn định. Xăng RON 95 có giá 2,05 ringgit/lít và dầu diesel giá 2,15 ringgit/lít. Tỷ giá quy đổi hiện tại giữa đồng ringgit và Việt Nam vào khoảng 5.400-5.800 đồng/ringgit, như vậy tương đương 11.000-13.000 đồng/lít.

Mức giá này đã được trợ giá và được điều chỉnh thông qua cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu tự động do Bộ Công Thương Malaysia (MITI) điều hành đã được giữ ổn định từ ngày 27/2/2021 đến nay và sẽ được tiếp tục duy trì ổn định tới lần điều chỉnh tự động vào ngày 8/6.

"Đây là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho ta. Do một số báo chí đưa tin không chính xác nên Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã yêu cầu cải chính thông tin”, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẳng định.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp thông tin cho báo chí. Nhận lời mời của cơ quan thương vụ Việt Nam tại Malaysia, sáng 2/6, tôi đã tham dự và phát biểu khai mạc trực tuyến tại Hội thảo về xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh tổ chức...".

Đại sứ quán cho rằng trách nhiệm về cung cấp thông tin cho báo chí và việc quản lý báo chí tại sự kiện trên không phải của khách mời mà thuộc về Ban tổ chức hội thảo. "Đại sứ quán rất lấy làm tiếc về việc một số báo chí đưa tin đã dẫn tới những hiểu lầm không đáng có", văn bản nêu.

Về thông tin Malaysia hợp tác xuất nhập khẩu xăng dầu giữa 2 nước, ông Thái cho biết nội dung này đã được Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nêu tại cuộc chiêu đãi trưa ngày 21/3 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ với Bộ trưởng cao cấp Công Thương Azmin Ali nhân dịp Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Công Thương Malaysia đã đề nghị Tập đoàn Petronas cung ứng cho phía Việt Nam 300.000 tấn xăng RON 95 và Petronas đã đồng ý.

Liên quan tới chuyện Malaysia muốn bán xăng cho Việt Nam, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên theo dõi kỹ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Chiều 13/6, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 800 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng/lít và xăng RON 95 là 32.370 đồng/lít.

Hiện, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10.000-11.000 đồng/lít). Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng/lít (tương đương 0,86 USD/lít).

Bài liên quan
Giá xăng tăng cao sát mốc 30.000 đồng/lít
Từ 15h ngày 11/5, xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 1.550 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ 9 của mặt hàng này, đưa giá xăng RON 95 xác lập kỷ lục mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia không đề xuất bán xăng cho Việt Nam giá 13.000 đồng/lít