Mở nhạc đám ma để át tiếng karaoke ở chung cư Linh Đàm

T/h | 18/10/2022, 18:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thấy một số người cao tuổi tụ tập, mang theo loa kéo bật nhạc, nhiều cư dân khu chung cư tại Linh Đàm (Hà Nội) bức xúc, mở nhạc đám ma to tiếng để phản đối.

Bức xúc vì tiếng ồn do nhiều người cao tuổi tụ tập, cư dân chung cư HH Linh Đàm dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 18/10, khu vực sân chung tòa HH3, HH4 khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn có nhiều người ngồi nghỉ ngơi, các hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường.

Anh T., người dân sinh sống, kinh doanh trong khu chung cư, cho Zing biết 2 ngày nay, tình trạng các nhóm người cao tuổi tụ tập, bật nhạc lớn nhảy múa và hát hò không còn diễn ra.

"Có vẻ sau vụ phản ứng đó, tình trạng đã được hạn chế. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn sẽ tái diễn thôi vì họ (chỉ các nhóm cư dân cao tuổi - PV) 'nghiện' tụ tập như vậy rồi, không bỏ được đâu", anh chia sẻ.

Trước đó, vào sáng 16/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mang theo loa kéo, bật nhạc đám ma với âm lượng lớn tại sân chung cư HH Linh Đàm, trước mặt một nhóm người cao tuổi.

Hành động này được cho để phản đối nhóm cư dân cao tuổi thường xuyên tụ tập nhảy múa, ca hát gây ồn ào trong khu vực.

Mệt mỏi vì tiếng ồn

Đến đây sinh sống 6 -7 năm nay, anh T. cho biết đã quá quen với cảnh ồn ào tạo ra bởi các nhóm cư dân, đặc biệt là người cao tuổi, gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, sinh hoạt của nhiều người dân các tòa nhà.

"5h, 6h sáng, các cụ đã mở nhạc tập thể dục, dưỡng sinh, chiều tiếp tục nhảy múa, ca hát, mỗi tốp một loa, có hôm kéo dài đến tận 21h, 22h, rất mệt mỏi".

Theo anh, dù cư dân nhiều lần phản ánh với ban quản lý, các nhóm gây ồn đã được nhắc nhở song mọi chuyện đâu lại vào đấy.

tieng on chung cu anh 1
Sáng 18/10, khu vực sân chung cư không còn hiện tượng tụ tập, bật nhạc lớn.

Chị Trần Thanh Hương, tổ phó tổ dân phố 37, tòa HH2C chung cư Linh Đàm, cũng chung nỗi bức xúc. Theo chị, tình trạng người cao tuổi mở nhạc tập thể dục, khiêu vũ, chơi bóng chuyền diễn ra đã lâu, còn việc dùng loa kéo hát karaoke ở sân chung xuất hiện khoảng nửa năm nay, khiến nhiều cư dân mệt mỏi.

"Chúng tôi đã tìm đủ cách, khuyên bảo, giải thích đến nhờ ban quản lý can thiệp. Đầu tháng này, chúng tôi còn yêu cầu họ ký biên bản hứa không tái diễn tình trạng nhưng đều không được. Mọi người cũng không thể dùng biện pháp mạnh bởi họ cũng là cư dân ở đây, lại là người cao tuổi, người khuyết tật nên chỉ có thể nói chuyện lý lẽ", chị nói.

Theo chị Hương, nhiều cư dân các tòa nhà đi làm muộn, thường dậy vào 8h, 9h song từ sáng sớm đã phải chịu cảnh "tra tấn thính lực" bởi tiếng nhạc đủ loại.

"Nói chung tình trạng ồn ào diễn ra cả ngày, trừ 12h trưa. Trẻ con ở đây thì học luân phiên, hay ở nhà tự học mà ồn như vậy rất ảnh hưởng, nhất là các tầng thấp, 20 trở xuống và mặt phía trong đối diện sân chung".

tieng on chung cu anh 2
Chị Hương cho biết dù nhiều lần cư dân phản ánh, tình trạng ồn ào vẫn tái diễn.

Về việc mở loa phát nhạc đám ma, chị Hương cho biết đây là hành động được một cư dân thực hiện sau khi bàn bạc với nhiều người chung nỗi bức xúc, nhằm thể hiện sự phản đối. Việc phát nhạc này diễn ra trong khoảng 15 phút sáng 16/10.

"Chúng tôi chỉ mong sau sự việc lần này, các cụ có thể tìm phương án giải trí, vận động hợp lý hơn, không gây ảnh hưởng đến người khác. Sống ở môi trường như chung cư chủ yếu là tôn trọng nhau thì mới hòa thuận, vui vẻ được", chị bày tỏ.

Bài liên quan
Cháu bé bị rơi ở chung cư Linh Đàm: Nghi để lại thư tuyệt mệnh
Cháu bé bị rơi ở chung cư Linh Đàm vào đêm hôm qua 3/8 tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh nghi của cháu bé để lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mở nhạc đám ma để át tiếng karaoke ở chung cư Linh Đàm