Nhiều vị trí dưới lòng hồ, cỏ cây bị đốt cháy.
Tương tự, tình trạng hồ nước cạn khô, trơ đáy xảy ra gần 2 tháng nay, trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua thì tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.
Cả 2 hồ nước (tròn và dài) rộng lớn nay trở thành ao tù, phủ đầy rác rưởi.
2 hồ nước trong công viên Bách Thảo có tổng diện tích khoảng 1,65ha, sâu khoảng 2m tính đến mặt kè bê tông.
Những vũng nước tù đọng lại, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Do thiếu nước lâu ngày, nhiều khu vực dưới lòng hồ trở nên khô cằn, nứt nẻ.
Vì là hồ khép kín nên lượng nước chủ yếu được nhận từ những cơn mưa.
Người dân xung quanh cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lại ít mưa nên nước hồ dần bốc hơi hết.