Một trường tại TPHCM vào học lúc 8 giờ từ năm học 2023-2024

05/07/2023, 09:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ năm học 2023-2024, Trường tiểu học Lê Đình Chinh (quận 11, TPHCM) cho học sinh vào học tiết đầu tiên lúc 8 giờ sáng.

Theo thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng nhà trường, bắt đầu từ năm học mới 2023-2024, giờ vào học của học sinh có sự điều chỉnh.

Giờ trống đánh tập trung học sinh là 7 giờ 45, học sinh sẽ có 10 phút tập trung, sinh hoạt đầu giờ dưới sân trường sau đó đi lên lớp. Tiết học đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Thầy Phương cũng cho biết, dù vào học muộn hơn 15 phút, nhưng giờ tan học vẫn là 16 giờ, vì có điều chỉnh thời gian ra chơi buổi chiều của các em.

Thời gian biểu mới của Trường tiểu học Lê Đình Chinh từ năm học 2023-2024 sẽ cơ bản như sau: Tập trung lúc 7 giờ 45, bắt đầu học lúc 8 giờ. Nghỉ ăn trưa lúc 11 giờ. Ngủ trưa từ 12 giờ. Ăn xế lúc 13 giờ 30. Ra chơi lúc 13 giờ 45. Bắt đầu học buổi chiều lúc 14 giờ. Ra chơi từ 15 giờ 15 tới 15 giờ 25. Học tiết cuối cùng. Tan học lúc 16 giờ.

Trước đó, trong năm học 2022-2023, học sinh Trường tiểu học Lê Đình Chinh tập trung ở sân trường lúc 7 giờ 30 và vào học tiết đầu tiên lúc 7 giờ 45.

Chia sẻ về quyết định lùi giờ học trong năm học mới tới đây, thầy Phương cho biết: “Người lớn làm việc 8 giờ một ngày. Học sinh cũng nên ở trường 8 giờ một ngày rồi về nhà nghỉ ngơi.

Kéo dài thêm thời gian ở trường, dù chỉ 30 phút thôi thì cũng khiến các em rất mệt mỏi. Trong khi đó nhiều phụ huynh 7 giờ mới ra khỏi nhà để đi làm, nếu học sinh tiểu học phải tập trung sớm ở trường thì cả cha mẹ và con cái đều phải vất vả dậy sớm, không có thời gian ăn sáng, chuẩn bị.

Một trường tại TPHCM vào học lúc 8 giờ từ năm học 2023-2024 ảnh 1
Thầy Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh.

Đồng thời, nếu buổi trưa 10 giờ 45 đã là giờ nghỉ để ăn trưa, học sinh nào không ăn bán trú thì phụ huynh cũng chưa xong việc để ra trường đón con. Vì vậy nhà trường điều chỉnh học sinh vào học lúc 8 giờ, nghỉ ăn trưa lúc 11 giờ là hợp lý”.

Cũng theo thầy Phương, Trường tiểu học Lê Đình Chinh cũng đã thông báo về thay đổi giờ vào học cho năm học 2023-2024 tới toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh trong buổi họp tổng kết năm học vừa qua. Phụ huynh đều đồng ý, giáo viên cũng thấy hợp lý.

“Dù có lùi giờ vào học thêm 15 phút, nhân viên bảo vệ trường vẫn mở cửa đón học sinh sớm. Vì vậy cha mẹ nào có việc phải đi làm sớm vẫn có thể đưa con tới trường. Nếu buổi chiều, 16 giờ cha mẹ chưa tới rước con được, cha mẹ gọi thông báo tới cho cô bảo mẫu. Cô bảo mẫu cũng sẽ ở lại trường trông coi các con và trả trẻ an toàn”, thầy Phương cho hay.

Bài liên quan
Người dân đội nắng, xe cộ xếp hàng ở cửa ngõ TPHCM trong ngày đầu kỳ nghỉ 30/4
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ 30/4-1/5, cửa ngõ TPHCM nêm chặt người dân về quê. Trong khi đó, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất lại khá thông thoáng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một trường tại TPHCM vào học lúc 8 giờ từ năm học 2023-2024