Từ kết quả bước đầu trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, các chuyên gia nêu băn khoăn, liệu có nên: Tuyển sinh vào đại học chủ yếu dựa vào kết quả của một số kỳ thi? Các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển bằng hồ sơ năng lực của thí sinh?
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học tốp đầu và một số ngành “hot” như: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý… tiếp tục tuyển bổ sung.
'Rối tung hết cả. Chưa năm nào như năm nay', phụ trách tuyển sinh một đại học thốt lên chiều qua khi chưa thể dự kiến được điểm chuẩn sau nhiều ngày lọc ảo.
(GDTĐ) - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục gây chú ý với phương thức xét tuyển tổng hợp độc đáo, sử dụng thang điểm 90 – một cách tính điểm gần như “độc nhất vô nhị” trong hệ thống tuyển sinh đại học hiện nay.
Theo quy định, trước 17 giờ ngày 28/7, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Chính sách học bổng của các cơ sở giáo dục đại học, ngoài thu hút thí sinh trong các mùa tuyển sinh, còn thể hiện chiến lược phát triển riêng của mỗi trường.
Mùa tuyển sinh 2025, nhiều trường đại học mở các chương trình đào tạo tích hợp đa lĩnh vực và công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động trong kỷ nguyên 4.0.
Giữa mùa tuyển sinh đại học đang vào giai đoạn cao điểm, điều mà phụ huynh và thí sinh cần nhất là những thông tin cụ thể, minh bạch và kiểm chứng được.
Tuyển sinh năm 2025, các trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển phải xây dựng quy tắc quy đổi điểm tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển.