Những nguyện vọng không đáp ứng điểm sàn sẽ tự động bị loại trong quá trình xét tuyển và không ảnh hưởng đến các nguyện vọng sau.

Ngày 4/7,Báo Tuổi trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026.
Phát biểu khai mạc Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điều quan trọng với thí sinh không chỉ là điểm số, tổ hợp xét tuyển hay xác suất trúng tuyển, mà là lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, đam mê và khát vọng của bản thân.

Điểm số có thể mở ra cánh cửa nhưng không thể thay các em đi hết chặng đường. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, mỗi học sinh cần tự trả lời những câu hỏi: Mình muốn trở thành ai? Làm gì và sẽ đóng góp gì cho gia đình, cộng đồng, đất nước?
Theo ông, giá trị của con người không chỉ nằm ở tấm bằng hay vị trí việc làm mà còn ở khả năng học tập suốt đời, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhận định, Gen Z đang bước vào đại học trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, bán dẫn, robot, năng lượng mới, điện hạt nhân hay đường sắt tốc độ cao.
Nhiều nghề sẽ được AI thay thế một phần, đồng thời cũng xuất hiện nhiều ngành nghề mới. Cơ hội sẽ thuộc về những người biết học tập liên tục, thích nghi và kết hợp công nghệ với tư duy nhân văn.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo gợi mở, câu hỏi lớn của mùa tuyển sinh năm nay không chỉ là 'đỗ trường nào?', mà là chọn con đường phù hợp để phát triển năng lực bản thân và tạo giá trị cho xã hội.
Theo đó, thí sinh không nên chọn ngành theo đám đông, vì sĩ diện hay vì chưa hiểu chính mình, mà cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội nghiên cứu, thực hành và việc làm trước khi quyết định.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cũng mong phụ huynh đồng hành cùng con thay vì áp đặt, kỳ vọng nhưng không tạo áp lực, để các em được lắng nghe, được tôn trọng và trưởng thành từ chính lựa chọn của mình.
Cho rằng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc lựa chọn nguyện vọng là một trong những quyết định quan trọng nhất của học sinh, ông Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ nhấn mạnh, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 được tổ chức nhằm đồng hành, giúp học sinh có thêm thông tin để đưa ra quyết định tự tin, khoa học và phù hợp.
Gửi đến thí sinh, ông nhấn mạnh chọn nguyện vọng không đơn thuần là chọn trường, mà là chọn hướng đi cho tương lai. Học sinh cần hiểu rõ năng lực, sở thích, mục tiêu của bản thân và giá trị muốn đóng góp cho xã hội, thay vì chỉ nhìn vào điểm chuẩn, xu hướng hay lựa chọn của bạn bè.

Theo ông Trần Xuân Toàn, không có ngành nào là 'tốt nhất', chỉ có ngành phù hợp nhất. Trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi thị trường lao động, điều quan trọng là tìm được điểm giao giữa năng lực, đam mê của bản thân với nhu cầu của xã hội.
Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ khuyến khích học sinh tận dụng cơ hội tại ngày hội để trao đổi trực tiếp với các trường và chuyên gia về ngành học, chương trình đào tạo, học bổng, cơ hội việc làm cũng như cách sắp xếp nguyện vọng. "Câu hỏi đúng hôm nay có thể giúp các em tránh được một quyết định sai trong tương lai" – ông Toàn chia sẻ.
Tư vấn tại Ngày hội, PGS.TS Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp (Đại học Bách khoa Hà Nội) và PGS.TS Vũ Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, hệ thống tuyển sinh của các trường chủ yếu dùng để xác thực điều kiện xét tuyển, giúp dữ liệu khi chuyển lên hệ thống của bộ được chính xác.
Tuy nhiên, thí sinh vẫn nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, vì một số trường có thể quy định chỉ xét những nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống riêng. "Riêng Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Ngoại thương không có quy định này", bà Hiền cho biết.


Các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh cần đăng ký nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, không nên đăng ký theo kiểu "thử". Hệ thống sẽ xét từ nguyện vọng cao xuống thấp và khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì sẽ dừng ở nguyện vọng đó.
Bên cạnh đó, thí sinh cần khai báo đầy đủ các dữ liệu dùng để xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức và dữ liệu có lợi nhất để xét tuyển, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, tính đến 19h ngày 3/7, có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu, bởi cổng đăng ký xét tuyển vẫn mở đến 17h ngày 14/7. Dự báo, cao điểm sẽ là các ngày 7 đến 10/7, hoặc kéo dài đến 12/7.
Thời điểm này, hầu hết các trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Riêng Bộ GD&ĐT cũng sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ba nhóm ngành gồm: sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, những nguyện vọng không đáp ứng điểm sàn sẽ tự động bị loại trong quá trình xét tuyển và không ảnh hưởng đến các nguyện vọng phía sau. "Nếu đăng ký 10-15 nguyện vọng thì việc một nguyện vọng không đủ điều kiện không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu chỉ đăng ký vài nguyện vọng thì cần đặc biệt thận trọng để tránh lãng phí cơ hội” - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo tư vấn.