Nam sinh Đà Nẵng ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

18/06/2023, 16:57
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thi đấu xuất sắc trong các phần thi Tăng tốc và Về đích, Nguyễn Thanh Sang đến từ Đà Nẵng đã ngược dòng giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia.

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Thanh Sang (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Nguyễn Vũ Khoan (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh), Bùi Đăng Dũng (THPT chuyên Hưng Yên, Hưng Yên), Hoàng Minh Đạt (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình).

Trong phần thi khởi động, Minh Đạt là người xuất sắc nhất khi giành 80 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tiếp sau là Đăng Dũng có 75 điểm, Vũ Khoan có 20 điểm và Thanh Sang chưa có điểm nào.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 5 chữ cái với câu hỏi: "Tìm từ còn thiếu trong câu thơ sau: Ở đây... khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà". Với đáp án là Sương, cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo gồm 4 chữ số với câu hỏi: "Chia số tự nhiên A cho 36 dư 21, còn chia A cho 18 được thương là 105 và còn dư. Hãy tìm A". Trong câu hỏi này, không có thí sinh nào có đáp án.

Phần thi Về đích xuất sắc của Thanh Sang.

Hàng ngang tiếp theo gồm 9 chữ cái về từ còn thiếu trong đoạn bài hát Ngọn lửa cao nguyên. Ngay lúc đó Minh Đạt có đáp án ô chữ của phần thi Vượt chướng ngại vật là "Đà Lạt". Đây là đáp án đúng và Minh Đạt giành thêm 30 điểm. Kết thúc phần thi này, Minh Đạt vươn lên dẫn đầu với 120 điểm, tiếp sau là Đăng Dũng 85 điểm Vũ Khoan 30 điểm, Thanh Sang 10 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự xuất sắc của cả 4 thí sinh. Tuy nhiên Thanh Sang là người may mắn khi bấm chuông nhanh hơn các bạn chỉ trong tích tắc để mang về thêm 130 điểm. Kết thúc phần thi này Minh Đạt tiếp tục dẫn đầu với 210 điểm, Đăng Dũng 165 điểm, Thanh Sang 140 điểm, Vũ Khoan 120 điểm.

Minh Đạt về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Hai câu đầu, Đạt không có đáp án chính xác. Câu 3, Đạt cũng không có câu trả lời, Thanh Sang giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Minh Đạt về chỗ với 190 điểm, còn số điểm của Thanh Sang đã là 160.

Đăng Dũng về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Dũng không có đáp án đúng, Thanh Sang giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 2, Dũng trả lời đúng. Câu 3, Dũng chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có đáp án đúng, Vũ Khoan giành quyền trả lời nhưng cũng không có câu trả lời chính xác. Đăng Dũng về chỗ với 145 điểm.

Nam sinh Đà Nẵng ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia ảnh 1
Thanh Sang đang có 180 điểm, về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm.

Thanh Sang đang có 180 điểm, về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Sang trả lời đúng để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 200 điểm. Câu 2, Sang tiếp tục trả lời đúng để gia tăng cách biệt. Câu 3, Sang không có câu trả lời, Vũ Khoan giành quyền trả lời nhưng không đúng. Thanh Sang về chỗ với 220 điểm.

Vũ Khoan về đích với gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu đầu, Khoan trả lời đúng. Câu 2 không có câu trả lời. Câu 3, Khoan không có câu trả lời, Thanh Sang giành quyền trả lời đúng để có thêm 30 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thanh Sang giành vòng nguyệt quế với 250 điểm để lọt vào cuộc thi tháng cuối cùng của quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, kết thúc một cuộc ngược dòng ấn tượng. Xếp thứ 2 là Hoàng Minh Đạt với 190 điểm. Cùng hạng 3 là Bùi Đăng Dũng 145 điểm, Nguyễn Vũ Vũ Khoan 90 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh Đà Nẵng ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia