Học đường

Nam sinh học giỏi tiếng Anh nhờ ‘truyền lửa” từ mẹ

Xuân Thu 27/02/2025 17:24

Dù mới là học sinh lớp 10 nhưng Phạm Quang Anh đã đạt IELTS 7.0. Nam sinh cũng vừa nhận tin vui đoạt giải Ba môn tiếng Anh – kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phạm Quang Anh hiện là học sinh lớp 10A8, Trường THPT A Phủ Lý (Hà Nam). Vừa nghe tin đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, Quang Anh có chút tiếc nuối vì thiếu chút nữa em được giải Nhì.

Hiện, Quang Anh là một trong số ít học sinh của tỉnh Hà Nam khi mới học lớp 10 đã đạt IELTS 7.0. “Mục tiêu của em là trở thành sinh viên Khoa tiếng Nhật của Trường ĐH Ngoại Thương hoặc Trường ĐH Ngoại Ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trước mắt, em phấn đấu đạt IELTS 8.0 trong năm học lớp 11, sau đó tham dự kỳ thi SAT” – Quang Anh bộc bạch.

namsinh.jpg
Phạm Quang Anh và cô giáo Phạm Thị Bích Hạnh.

Nam sinh không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt mẹ và cô Phạm Thị Bích Hạnh – giáo viên giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, cô chủ nhiệm Trần Ánh Tuyết và cô Lê Thị Phương – cô giáo bồi dưỡng IELTS đã truyền đạt kiến thức và giúp em tự tin rất nhiều. “Nhờ có cô giáo tâm huyết, người mẹ truyền lửa đã tiếp sức cho em niềm đam mê học tiếng Anh” – Quang Anh bày tỏ.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, Quang Anh bật mí, mỗi ngày em dành khoảng 1 tiếng để học IELTS và tự đề cao tính kỷ luật của bản thân. Trước khi học, nam sinh các thiết bị điện tử để không bị mất tập trung.

namsinh.jpg3.jpg
Phạm Quang Anh cùng các bạn học sinh trong lớp.

Hàng ngày, Quang Anh thường đọc sách và xem các bản tin thời sự CNN, nghe nhạc, xem phim, đọc sách bằng tiếng Anh. Sau đó áp dụng những kiến thức học được vào thực hành hoặc vẽ sơ đồ tư duy ra giấy để dễ nhớ hơn.

“Với cả 4 kỹ năng, em ôn tất cả các dạng bài bằng cách làm các đề mẫu, bấm thời gian và ghi lại lỗi của mình để rút kinh nghiệm lần sau” - Quang Anh chia sẻ và cho biết, những lúc rảnh rỗi, em tự học tiếng Nhật qua Youtube.

namsinh.jpg4.jpg
Quang Anh miệt mài bên góc học tập.

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc, mẹ của Quang Anh cho hay, gia đình luôn động viên, tạo điều kiện tối đa để các con học tập, trong đó có môn tiếng Anh. “Quang Anh có niềm đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Khi chưa biết đọc chữ cái, cháu đã thích những quyển truyện tranh bằng tiếng Anh, thích xem hoạt hình bằng tiếng Anh trên Youtobe và tự “lẩm bẩm” học theo cách phát âm” – chị Thanh Ngọc kể lại.

namsinh.jpg6.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc và con trai Phạm Quang Anh.

“Tôi vẫn nói với Quang Anh rằng, tiếng Anh là một trong những chìa khóa để con tự tin bước vào cuộc sống và vươn ra thế giới. Có năng lực tiếng Anh, con sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, trước mắt là có thể đọc, xem nhiều tài sách, báo, tài liệu quý được viết bằng tiếng Anh. Điều đó sẽ là hành trang quan trọng để con vững bước vào đời” – chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc.

Bài liên quan
Tân cử nhân đạt học bổng tiến sĩ
Nguyễn Đặng Anh Khoa vừa tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính và nhận học bổng 4 tỷ đồng cho bậc tiến sĩ tại Đại học Deakin (Australia)...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh học giỏi tiếng Anh nhờ ‘truyền lửa” từ mẹ