Chỉ huy dàn nhạc trong đêm concert là Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc, Nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.
Lo lắng xen lẫn tự hào là cảm xúc của em Phạm Đức Long, học sinh lớp 7, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, khi được đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ độc tấu piano (soloist) trong tác phẩm Sonatine Op.36 của Muzio Clementi, cùng phần đệm của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) tại concert “I See The Light” do Trường Phổ thông liên cấp Olympia tổ chức tối 10/9.
Chia sẻ với phóng viên, Đức Long cho biết em có chút lo lắng trước khi bước lên sân khấu, nhưng bên cạnh đó là niềm tự hào khi được tham gia một chương trình có sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng.

Phạm Đức Long đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ độc tấu piano trong tác phẩm Sonatine Op.36 của Muzio Clementi (Ảnh: Minh Phong).
Với vai trò soloist, phần trình diễn của Long không đơn thuần là chơi đúng các nốt nhạc của tác phẩm. Nghệ sĩ độc tấu phải giữ được tuyến giai điệu và nhịp độ của phần piano, đồng thời lắng nghe để kết hợp với toàn bộ dàn nhạc.
Để có thể đứng ở vị trí soloist và thực sự hòa nhịp với một dàn nhạc chuyên nghiệp, Long đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật piano, em phải rèn khả năng giữ nhịp, lắng nghe các bè nhạc và phối hợp với dàn nhạc trong từng đoạn của tác phẩm.
Phần trình diễn của Long khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán phòng.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng bộ môn Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, việc đưa giao hưởng nói riêng và nghệ thuật kinh điển nói chung vào trường học cũng để học sinh được sống cùng nghệ thuật, làm giàu chiều sâu cảm xúc, khả năng biểu đạt, đồng thời tích lũy vốn văn hóa để hiểu và đối thoại với thế giới.
Bà Thảo cho rằng, học sinh không chỉ học về nghệ thuật thông qua lý thuyết mà còn được trực tiếp trải nghiệm, diễn giải và sáng tạo. Trong âm nhạc, học sinh có cơ hội tập luyện, biểu diễn và hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp.

Dàn hợp xướng The Olympia biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Ảnh: Minh Phong).
Ở sân khấu nhạc kịch, các em tiếp cận những tác phẩm kinh điển như Romeo and Juliet, The Hunchback of Notre-Dame, The Man Who Laughs và đưa những câu chuyện này lên sân khấu bằng tiếng Anh. Với mỹ thuật, học sinh được tìm hiểu, thực hành các trường phái và ngôn ngữ tạo hình, qua đó có thêm những cách tiếp cận khác nhau đối với nghệ thuật.
Theo bà Thảo, qua những trải nghiệm này, nghệ thuật không chỉ bổ sung kiến thức mà còn có thể trở thành vốn sống và một phương thức biểu đạt của học sinh.
Bên cạnh đó, các em có thêm cơ hội cảm thụ cái đẹp, thể hiện cảm xúc, tìm kiếm niềm vui, thư giãn và cân bằng trong cuộc sống. Việc tiếp xúc với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển cũng góp phần bồi đắp vốn văn hóa, giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị đã hình thành và ảnh hưởng đến thế giới hôm nay.
Đêm nhạc khép lại với sự kết hợp giữa dàn hợp xướng The Olympia và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời qua tác phẩm "Kimi O Nosete".