Neymar, Firmino và những bản hợp đồng 'có một không hai' trong bóng đá

T/H | 10/03/2022, 09:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Để có được cầu thủ mình cần, các CLB thường cố gắng đáp ứng hết mức có thể những yêu cầu của họ. Thường thì những yêu cầu đó sẽ xoay quanh mức lương, thưởng, hay thời hạn hợp đồng. Nhưng cũng có những trường hợp, các CLB buộc phải đưa vào hợp đồng những điều khoản không giống ai theo đòi hỏi của các cầu thủ.

Neymar, Firmino và những bản hợp đồng có một không hai trong bóng đá

Neymar thân thiện

Siêu sao người Brazil ký hợp đồng mới với PSG hồi tháng 5 năm ngoái. Theo nhiều nguồn tin, Neymar kiếm được tới 26 triệu bảng mỗi mùa từ tiền lương theo hợp đồng này, ngoài ra còn nhiều khoản thưởng "lẻ tẻ" khác tùy vào thành tích của cá nhân và câu lạc bộ. Trong các khoản thưởng đó, có một khoản có lẽ là không thấy ở đâu khác. Theo El Mundo, PSG sẽ trả cho Neymar hơn 400.000 bảng mỗi tháng nếu anh thể hiện sự "thân thiện, sẵn lòng với CĐV". Điều khoản này yêu cầu Neymar phải chào và ký tặng các CĐV trước và sau mỗi trận đấu.

Mario Balotelli và một Balotelli khác

Vào mùa Hè năm 2019, Mario Balotelli đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi hợp đồng với Marseille hết hạn. Không có nhiều đội bóng châu Âu muốn có Balotelli, một cá tính quá gây tranh cãi. Theo Marca, tiền đạo người Italia khi ấy đã tính tới chuyện sang tận Brazil chơi bóng. Thực tế là anh đã liên hệ với Flamengo. Tuy nhiên, đội bóng Brazil đã sớm phải đầu hàng trước đòi hỏi khó của Balotelli, đó là phải ký hợp đồng với cả em trai Enock của anh và để anh ta chơi cho đội bóng anh em của Flamengo là Boavista.

Hộp đêm cho Ronaldinho

Sau khi rời AC Milan vào năm 2011, Ronaldinho quyết định hồi hương để ký hợp đồng với Flamengo. Theo beIN Sports, trước khi chấp nhận đầu quân cho Flamengo, Ronaldinho đã yêu cầu đội bóng Brazil phải cài một "điều khoản hộp đêm" vào hợp đồng. Theo đó, Ronaldinho được phép đi "quẩy" mỗi tuần hai lần. Đáng ngạc nhiên, Flamengo dễ dàng chấp nhận đòi hỏi này của siêu sao người Brazil. Tuy nhiên, dù Ronaldinho đã ghi tới 19 bàn và có 13 kiến tạo trong 44 lần ra sân của Flamengo, hai bên vẫn đường ai nấy đi chỉ sau một năm. Và sau đó là những kiện tụng liên miên liên quan tới những khoản tiền lương chưa được trả

Chuyên cơ cho Samuel Eto’o 

Trong cùng mùa Hè Ronaldinho rời AC Milan, Eto’o cũng chia tay Inter Milan để đầu quân cho đội bóng Nga Anzhi Makhachkala. Vấn đề là tiền đạo người Cameroon không thích sống tại Makhachkala buồn tẻ, mà muốn sống ở thủ đô Moscow. Mà khoảng cách giữa hai thành phố lên tới hơn 1.600km. Bởi thế nên, Eto'o đã yêu cầu Anzhi phải cài thêm vào hợp đồng một điều khoản gọi là "điều khoản chuyên cơ". Mỗi ngày, Anzhi có trách nhiệm cử một chuyên cơ để chở Eto'o từ nhà tới chỗ làm và ngược lại. 

Giuseppe Reina đòi nhà riêng

Tiền đạo người Đức, Giuseppe Reina, ký hợp đồng với Arminia Bielefeld vào năm 1996. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong hợp đồng không có điều khoản yêu cầu Bielefeld phải xây cho Reina một căn nhà tương ứng với mỗi năm anh gắn bó với CLB. Đội bóng Đức chấp nhận, nhưng thay vì xây nhà thật, họ đã tận dụng sự thiếu rõ ràng trong ngôn ngữ của hợp đồng để xây cho Reina những căn nhà bằng… LEGO. Reina gắn bó với Bielefeld trong ba năm, anh có ba căn nhà như thế! Sau này, hai bên đã kéo nhau ra tận tòa để nhờ phân xử. Cuối cùng, Bielefeld chấp nhận đền bù cho Reina một khoản tiền, tất nhiên là không đủ để mua nhà.

Poster cho Daniel Agger

Trung vệ người Đan Mạch, Daniel Agger, quyết định trở về khoác áo đội bóng quê nhà Brondby sau tám năm rưỡi gắn bó với Liverpool. Tuy nhiên, trước khi đồng ý ký hợp đồng, Agger đã yêu cầu Brondy phải thêm vào một điều khoản rất thú vị. Đó là cứ mỗi khi Brondy thi đấu trên sân nhà, câu lạc bộ phải cho treo ít nhất một bức ảnh lớn của anh trên các khán đài. Điều khoản này phải được áp dụng ngay cả khi Agger… không thi đấu.

Firmino: ai cũng được trừ Arsenal

Sau vụ Arsenal cố gắng khai thác một điều khoản trong hợp đồng của Luis Suarez để lôi kéo tiền đạo người Uruguay (nhưng bất thành), Liverpool rất "cay" đội bóng thành London. Thế mới có chuyện khi ký hợp đồng với Roberto Firmino, Liverpool đã cài một điều khoản kiểu "ai cũng được trừ Arsenal" vào hợp đồng. Cụ thể hơn, trong hợp đồng của Firmino có điều khoản giải phóng trị giá 82 triệu bảng, nhưng nếu Arsenal là đội hỏi mua, điều khoản này sẽ không còn hiệu lực!  

Bài liên quan
Cristiano Ronaldo & những mối tình khó tin của các sao bóng đá
Giàu có, nổi tiếng và... thừa hormone, không khó để các ngôi sao bóng đá như Cristiano Ronaldo kiếm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp và bốc lửa. Nhưng cũng có những cầu thủ có gu khá khác thường, thậm chí hơi “mặn” mà 6 trường hợp được tờ Daily Star kể lại nhân dịp Lễ Valentine là minh chứng...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Neymar, Firmino và những bản hợp đồng 'có một không hai' trong bóng đá