Neymar nhảy múa trước Hàn Quốc

06/12/2022, 11:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Neymar có màn tái xuất ấn tượng tại World Cup 2022 sau khi góp công vào thắng lợi 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc ở vòng 16 đội World Cup 2022 rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội).

Highlights Brazil 4-1 Hàn Quốc Neymar và đồng đội tiến vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng đậm trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội.

Đôi chân nhảy múa của Neymar khiến CĐV Brazil thêm phấn khích. Anh trông không có vẻ gì là vừa dính chấn thương mắt cá trong 10 ngày qua. Neymar đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo trước Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội). Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận thuộc về Neymar cho thấy ngôi sao này thực sự đã trở lại và có màn trình diễn đáp ứng kỳ vọng của HLV Tite lẫn dư luận.

Màn trở lại đầy hứng khởi

Chỉ mất 36 phút để Brazil đóng lại cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc tại World Cup bằng 4 bàn thắng. Trong đó, Neymar cho thấy tầm ảnh hưởng trong lối chơi của "Selecao" khi hoạt động năng nổ cùng 3 vệ tinh Lucas Paqueta, Richarlison và Raphinha khuấy đảo hàng thủ của đại diện đến từ châu Á.

Trong hệ thống 4-2-3-1 của HLV Tite, ngôi sao của PSG đá tự do phía sau trung phong Richarlison. Neymar chơi đúng vai trò của một "số 10" để kiến thiết lối chơi của Brazil.

Ở phút thứ 7, Neymar thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang để Vinicius Junior sút tung lưới thủ thành Kim Seung-Gyu của Hàn Quốc. Đến phút thứ 13, Neymar chính thức điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng trên chấm 11 m.

Đây cũng là bàn đầu tiên của Neymar tại World Cup 2022. Trước đó, chân sút sinh năm 1992 gặp vấn đề mắt cá chân sau trận đầu ra quân gặp Serbia. Đã có những lo ngại về việc Neymar phải sớm chia tay giải đấu, hoặc nếu trở lại cũng không có phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi này đáp trả những hoài nghi bằng màn trình diễn thuyết phục.

Mức xG (bàn thắng kỳ vọng) của Neymar trước Hàn Quốc là 1,35, con số khá ấn tượng dù anh chỉ ghi một bàn. Ngoài ra, chân sút 30 tuổi này còn tạo ra 2 cơ hội ăn bàn cho đồng đội, chạm bóng 64 lần và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%.

Neymar anh 1

Neymar là trung tâm trong lối chơi của Brazil trước Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Sau khi in dấu giày vào 2 bàn thắng trước Hàn Quốc, Neymar ăn mừng cùng đồng đội. Anh nhảy múa vui vẻ bên ngoài đường biên. Tiền đạo 30 tuổi này như trút bỏ được áp lực gặp phải trong 10 ngày qua khi anh phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu.

Ở trên sân, Neymar cũng thoải mái thực hiện các pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc. Chưa bao giờ người ta thấy Neymar tự tin và vui vẻ đến thế tại World Cup 2022.

Những bàn thắng sớm giúp cá nhân Neymar và tập thể Brazil thi đấu hứng khởi. Với 4 cầu thủ tấn công bao gồm Neymar, "Selecao" khiến hàng thủ Hàn Quốc trải qua một trong những trận đấu căng thẳng và áp lực nhất sự nghiệp. Sự vượt trội về mặt kỹ năng, khả năng chạy chỗ và ra quyết định của nhóm ngôi sao này đơn giản là vượt trội đối thủ.

"Brazil cùng Neymar nhảy múa trước đối thủ", ESPN giật tít. Trang báo thể thao này cho rằng World Cup 2022 chỉ mới bắt đầu với chân sút 30 tuổi này. "Khoảng trống mà Neymar tạo ra cho hàng công Brazil là màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu giải", ESPN bình luận.

Brazil đáng sợ

Sự trở lại đúng thời điểm của Neymar giúp Brazil như "hổ mọc thêm cánh". HLV Tite tin rằng tố chất thủ lĩnh và tài năng của Neymar là điều Brazil cần ở thời điểm hiện tại.

"Neymar là nhạc trưởng của đội. Ai cũng biết rằng Neymar có thể tạo ra khác biệt. Brazil là tập thể mạnh với Neymar là trung tâm. Cậu ấy có khả năng kết nối tất cả tạo nên những đợt tấn công nguy hiểm”, HLV Tite cho biết.

Hàn Quốc không phải thuốc thử đủ mạnh với Brazil. "Selecao" biết cách đánh thẳng vào điểm mạnh nhất của đại diện châu Á là tinh thần thi đấu, sau khi dẫn trước đối thủ đến 4-0 trong hiệp một.

Thông qua trận đấu này, đoàn quân của HLV Tite cho thấy dáng dấp của một ứng viên vô địch nặng ký. Cách tiếp cận trận đấu, linh hoạt trong vận hành chiến thuật của ban huấn luyện và các cá nhân biết cách tỏa sáng là lý do giúp Brazil được dư luận đánh giá cao.

Neymar anh 2

Bộ tứ hàng công của Brazil gây ấn tượng trước Hàn Quốc. Ảnh: Marca.

Brazil cũng là đội duy nhất sử dụng tất cả 26 tuyển thủ tại World Cup 2022. Ở trận gặp Hàn Quốc, thủ thành dự bị Weverton được trao cơ hội thi đấu trong 10 phút cuối. Sở hữu chiều sâu đội hình thuộc dạng tốt ở World Cup 2022, HLV Tite có quyền thực hiện nhiều thay đổi chiến thuật tùy vào từng thời điểm.

“Tôi đang có trong tay hàng tấn công với dàn hảo thủ chất lượng. Họ có thể làm tốt mọi việc từ tác chiến độc lập cho tới phối hợp nhóm", HLV Tite thừa nhận.

Ở tứ kết World Cup 2022, thầy trò HLV Tite sẽ chạm mặt Croatia, đội chật vật đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu trước đó ít giờ. "Selecao" dĩ nhiên được đánh giá cao hơn sau những gì đã thể hiện.

Bài liên quan
Diện váy quá ôm, "mỹ nữ Việt sánh vai cùng Neymar" luống cuống, suýt "vồ ếch" trên thảm đỏ
Maya khá lúng túng khi bước xuống cầu thang trên thảm đỏ vì diện váy quá ôm, song cô nàng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Neymar nhảy múa trước Hàn Quốc