Nga triển khai chớp nhoáng siêu xe tăng T-14 đến chiến trường Ukraine

Kiệt Linh | 28/07/2023, 08:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(VnMedia) - Theo truyền thông nhà nước Nga, Moscow đã triển khai chớp nhoáng các xe tăng T-14 Armata hàng đầu của mình trong trận chiến ở Ukraine nhưng sau đó lại nhanh chóng rút những chiếc xe bọc thép thiện chiến này ra khỏi chiến trường.

Nga triển khai chớp nhoáng siêu xe tăng T-14 đếnchiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng thiết giáp từ quân khu phía Nam của Nga (SMD) "đã tích cực sử dụng Armata trong chiến đấu", một nguồn tin quân sự giấu tên đã tiết lộ như vậy với hãng tin Itar Tass.

"Một số phương tiện đã tham gia chiến đấu để xem xe tăng sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó, chúng đã được rút khỏi tiền tuyến", nguồn tin cho biết thêm.

Họ không giải thích lý do tại sao những chiếc xe tăng tối tân lại bị rút ra khỏi chiến trường.

T-14 là một phương tiện tiên tiến với mức độ tự động hóa cao. Nga cho biết họ có các hệ thống phòng thủ có khả năng chống lại các tên lửa chống tăng mà Ukraine đã triển khai rất hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các xe tăng cũ của Nga.

Nga chưa có nhiều T-14 và tỏ ra miễn cưỡng sử dụng chúng trong trận chiến, có lẽ vì sợ chúng có thể bị phá hủy.

Vào đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nếu Nga triển khai T-14 thì "có khả năng chủ yếu là vì mục đích tuyên truyền".

"Việc sản xuất có lẽ chỉ ở mức thấp, trong khi các chỉ huy dường như không tin tưởng vào phương tiện này trong chiến đấu", Bộ Quốc phòng Anh đã nhận định như vậy trong một tuyên bố, trích dẫn các nguồn tin tình báo và hình ảnh vệ tinh.

Chiếc xe tăng T-14 lần đầu tiên được ra mắt tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9/5/2015. Điện Kremlin ban đầu lên kế hoạch giao 2.300 xe tăng trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Nhưng vào tháng 12 năm 2021, tập đoàn Rostec của Nga cho biết việc sản xuất khoảng 40 xe tăng chỉ mới bắt đầu và chúng dự kiến ​​sẽ được giao sau năm 2023, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Bài liên quan
Hungary lên tiếng trước nghi vấn sản xuất máy nhắn tin nổ như bom cho Hezbollah
Hungary cuối ngày 18/9 đã lên tiếng trước nghi vấn một công ty ở nước này sản xuất máy nhắn tin cho lực lượng Hezbollah. 3.000 máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hôm 17/9 khiến 12 người chết và 2.750 người khác bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triển khai chớp nhoáng siêu xe tăng T-14 đến chiến trường Ukraine