Ngắm Dinh Tỉnh trưởng hơn trăm tuổi – nơi níu giữ hồn xưa Đà Lạt
Theo Thiên Trang/VTC News•20/07/2025 15:26
Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt (Lâm Đồng) được xây dựng từ năm 1910 là một trong những công trình đầu tiên gắn liền sự hình thành và phát triển Đà Lạt.
Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt là một công trình kiến trúc Pháp cổ điển nằm trên đồi cao ở trung tâm Đà Lạt. Dinh thự này từng là nơi ở và làm việc của Tỉnh trưởng Tuyên Đức, nay là Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.
Dinh Tỉnh trưởng nằm trên một ngọn đồi xanh mát, rộng gần 5 ha. Đây là một trong những mảng xanh hiếm hoi còn lại trong lòng khu Hòa Bình – trung tâm của Đà Lạt. Từ đây, ta có thể nhìn bao quát xuống hồ Xuân Hương, nhà thờ Con Gà, khu Hòa Bình hoặc hướng sang núi LangBiang – những biểu tượng đặc trưng, nổi tiếng của xứ sở ngàn hoa.
Dinh được xây dựng từ khoảng năm 1910 với lối kiến trúc Pháp, 2 tầng lầu, 1 tầng trệt. Tòa nhà là nơi sinh sống và làm việc của Thị trưởng Đà Lạt kiêm Tỉnh trưởng Tuyên Đức trước đây. Dù đã hơn 100 năm tuổi nhưng công trình còn khá chắc chắn và vững chãi.
Khuôn viên của Dinh có nhiều cây xanh, không gian rộng rãi và mát mẻ thu hút rất đông du khách tới tham quan.
Nhiều cây xanh đường kính thân phải nhiều người ôm mới đủ.
Các bạn trẻ rất thích khi đến đây tham quan và chụp ảnh kỉ niệm.
Dinh Tỉnh trưởng có không gian mát mẻ, yên tĩnh. Đây là nơi có nhiều cây xanh tuổi đời hàng trăm năm còn sót lại của Đà Lạt.
Bên trong Dinh, các hạng mục: cầu thang, lối đi bằng gỗ vẫn còn nguyên vẹn dù đã hơn trăm năm tuổi.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm với dinh thự nổi tiếng của Đà Lạt.
Nhiều du khách cho rằng kiến trúc của Dinh Tỉnh trưởng tuy đơn giản nhưng vẫn rất lôi cuốn. Vẻ đẹp mang dáng dấp của sự hoài cổ, bền bỉ dựa trên tuổi thọ của công trình.
Những vết loang lổ nhuốm màu thời gian hiện khắp mọi nơi ở Dinh Tỉnh trưởng. Đây vừa là một dinh thự rộng lớn, vừa là chứng nhân lịch sử của Đà Lạt.
Nét xưa duyên dáng hòa cùng nét thanh xuân của tuổi trẻ tạo nên những dấu ấn khó phai mờ.
Những họa tiết trang trí tinh xảo, chắc chắn vẫn bền bỉ theo thời gian bất chấp nắng mưa.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thực tế hiện nay, có không ít trường hợp người dân vì chủ quan hoặc thiếu cảnh giác đã vô tư chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân (CCCD) gắn chip lên mạng xã hội, hoặc gửi cho người lạ mà không làm mờ dữ liệu. Hành động tưởng chừng vô hại này có thể biến người sở hữu thành mục tiêu của tội phạm.
Thùy Trang tiết lộ từng "bối rối" trước câu nghị luận xã hội về "Steve Jobs Việt Nam" trong đề thi môn văn, sau đó quyết định chọn hướng tiếp cận mở rộng vấn đề.
Năm học 2026-2027 được xác định là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nguyễn Tiến Dũng, trú tại Thái Nguyên, dùng dao khống chế, đe dọa nữ chủ tiệm và lấy đi khoảng 10 chỉ vàng, rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.
Phan Bá Ngọc đã xin đi nhờ xe của nhiều người để tìm cơ hội ra tay sát hại. Song do những người này đều lớn tuổi nên Ngọc đã chuyển mục tiêu sang các em học sinh. Sau đó, Ngọc xin đi nhờ xe của cháu H. và ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng.
Mức học phí năm học 2026-2027 được đề xuất điều chỉnh tại hầu hết các trường công lập chất lượng cao, từ bậc mầm non đến THPT, trong đó Trường tiểu học Nam Từ Liêm thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh.
Chính phủ quy định hành vi cụ thể được coi là lãng phí, trong đó có việc bố trí số lượng cấp phó vượt mức quy định, tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền.