Giáo dục

Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng

Nguyễn Phê 01/03/2026 19:17

Liên quan vụ 2 nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi (Nghệ An) lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với địa phương để xử lý.

Ngày 1/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc 2 nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi lấy chồng theo tập tục.

“Sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ có định hướng chỉ đạo phù hợp”, ông Hoàn thông tin.

Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn (Ảnh: N. Anh).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tình trạng tảo hôn gắn với tục “bắt vợ” vẫn còn xảy ra tại một số địa phương miền núi phía Tây của tỉnh này. Thực tế này từng khiến một số học sinh THCS, THPT bỏ học giữa chừng để lập gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền học tập và tương lai của các em.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong học sinh. Hiện tượng này giờ đây chỉ còn mang tính cá biệt.

“Sau sự việc này, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh và người dân, hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, thời gian qua ngành đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tại khu vực miền núi.

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở vùng cao từng bước được cải thiện; công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục miền núi với vùng đồng bằng, đô thị, nâng cao đời sống người dân theo hướng bền vững.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, 2 học sinh gồm L.H.A. (lớp 8A) và L.Y.D. (lớp 8B), Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi, cùng trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi đã bị “bắt vợ” theo tập tục địa phương.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/nganh-giao-duc-len-tieng-vu-2-nu-sinh-lop-8-lay-chong-20260301140753338.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/nganh-giao-duc-len-tieng-vu-2-nu-sinh-lop-8-lay-chong-20260301140753338.htm
Bài liên quan
Ngành Giáo dục Cần Thơ sinh hoạt chuyên đề gắn với Địa chỉ đỏ
Sinh hoạt chuyên đề gắn với Địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên ngành Giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng